Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: Khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về khám chữa bệnh

Cập nhật: 13-04-2022 | 12:02:30

(BDO) Sáng 13-4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức buổi “Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh” tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An. Ông Phạm Trọng Nhân, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát. 


Cán bộ y, bác sĩ Thành phố Thuận An phát biểu tại buổi làm việc với đoàn khảo sát

Báo cáo với đoàn, bà Huỳnh Thị Nguyệt Phương, Giám đốc Trung tâm y tế Thuận An cho biết: “Trung tâm y tế Thuận An gồm Bệnh viện đa khoa hạng 2, 10 trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực và khu điều trị bệnh nhân Covid-19. Khó khăn lớn nhất tại Trung tâm là thiếu cơ sở hạ tầng để mở rộng phát triển các chuyên khoa sâu. Bệnh viện đa khoa thuộc trung tâm là đơn vị tự chủ một phần kinh phí nên không thể thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng bệnh viện hạng 2 với danh mục kỹ thuật khó, hiện đại nhằm cạnh tranh các đơn vị y tế tư nhân trên địa bàn. Đặc biệt, Trung tâm thiếu bác sĩ và đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên khoa sâu do tuyển dụng không được, một số bác sĩ bỏ việc, không muốn về cơ sở công tác do điều kiện làm việc, chế độ lương, đãi ngộ thấp và còn nhiều hạn chế. Trong khi đó việc tổ chức đấu thầu kéo dài dẫn đến thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh tại đơn vị”. 

Những ý kiến, kiến nghị của cán bộ nhân viên y, bác sĩ Trung tâm y tế thành phố Thuận An giúp Đoàn khảo sát đánh giá toàn diện, khách quan công tác triển khai thực hiện các quy định, chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh; Đồng thời giúp đoàn nghiên cứu tham gia thảo luận Luật Khám chữa bệnh (sửa đổi) dự kiến trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

* Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi khảo sát tại TX.Bến Cát về việc thực hiện chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.


Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khảo sát tại TX.Bến Cát

Hiện Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát hoạt động theo cơ chế 2 chức năng là dự phòng và điều trị. Quá trình triển khai chính sách pháp luật về khám, chữa bệnh tại đơn vị đã tồn tại nhiều bất cập. Người khuyết tật còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh. Hiệu quả cải tiến quy trình khám chữa bệnh chưa cao, thiếu nguồn nhân lực trầm trọng. Tình trạng điều dưỡng trực 2 ngày/lần diễn ra tại tất cả các khoa lâm sàng ảnh hưởng đến sức khỏe nhân viên y tế và chất lượng phục vụ người bệnh. Sau đại dịch COVID-19 nhân viên y tế nghỉ việc nhiều, từ năm 2021 đến nay Trung tâm đã có 35 viên chức nghỉ việc. Một số khoa phòng không đủ nguồn lực, chưa có chuyên khoa để thực hiện khám, chữa bệnh...

Qua những ý kiến trao đổi thẳng thắn của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ ở các địa phương đã giúp các thành viên trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nắm bắt thực tiễn, phục vụ nghiên cứu, tham gia thảo luận dự thảo Luật khám chữa bệnh sửa đổi dự kiến trình kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Kim Hà 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên