Mời bạn đọc và các tầng lớp Nhân dân xem toàn văn Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và gửi ý kiến đóng góp qua địa chỉ email: toasoan@baobinhduong.vn

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Vấn đề liên quan đến giá đất đang trong tình trạng “vừa đá bóng, vừa thổi còi, vừa cho thuê sân”. Đây là vấn đề khiến người dân rất bức xúc trong thời gian qua.

8 nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức thành viên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam đóng góp ý kiến

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đang được Ủy ban Thường vụ quốc hội lấy ý kiến của người dân, trong đó có kiều bào từ ngày 1-1 đến ngày 15-3 năm nay.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và huyện Thuận Thành vừa tổ chức Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực giúp việc cho Thường trực HĐND, UBND tỉnh trong việc tổ chức và triển khai thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...

Đại diện nhiều tỉnh cho rằng để bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch trong thu hồi đất, Luật Đất đai cần quy định rõ tiêu chí các trường hợp cần thiết phải tiến hành thu hồi và phương án bồi thường.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo đó, việc lấy ý kiến nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân...

Để phục vụ việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Báo Bình Dương đăng toàn văn dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Quay lên trên