Giải Nobel Vật lý 2022 vinh danh ba nhà khoa học Pháp, Mỹ, Áo

Cập nhật: 05-10-2022 | 06:15:33

Ba nhà khoa học giành giải Nobel Vật lý 2022.

Vào lúc 16h45 ngày 4-10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Vật lý năm 2022 thuộc về ba nhà khoa học Alain Aspect (Pháp), John F. Clauser (Mỹ) và Anton Zeilinger (Áo) về "các thí nghiệm với các photon ở trạng thái vướng mắc lượng tử, thiết lập sự vi phạm các bất đẳng thức Bell và khoa học thông tin lượng tử tiên phong.”

Đây là giải thưởng thứ hai được công bố mùa giải Nobel năm 2022 và là giải Nobel Vật lý thứ 116 kể từ năm 1901.

Năm ngoái, giải Nobel Vật lý thuộc về ba nhà khoa học Syukuro Manabe (người Mỹ gốc Nhật Bản), Klaus Hasselmann (người Đức) và Giorgio Parisi (người Italy) với nghiên cứu về các hệ thống vật lý phức tạp giúp con người hiểu về biến đổi khí hậu./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên