Hành trình phượt Thái

Cập nhật: 07-03-2014 | 00:00:00
Vài năm gần đây, nhiều bạn trẻ thường chọn cách du lịch bụi hay còn gọi “phượt”. Du lịch phượt giúp chúng ta tiết kiệm tiền và tự chủ được thời gian cũng như tự khám phá những điều mới mẻ trong những chuyến du lịch.Tôi thật may mắn khi có một người bạn thân làm trong ngành du lịch. Anh ấy có kinh nghiệm trong việc tổ chức những tour phượt cả trong và ngoài nước. Sau tết, chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến phượt Thái Lan. Điều đặc biệt là chi phí đối với chuyến phượt này là rất thấp so với bạn mua tour bên ngoài. Để tiết kiệm cho chuyến đi, đầu tiên bạn phải chọn mua vé máy bay giá rẻ của các hãng máy bay, như: AirAsia, Jetstar, Vietjet… Kế đến là chúng tôi tìm khách sạn không quá đắt và đặt online trước, đồng thời ăn uống tại các khu dành cho người dân địa phương, như vậy bạn sẽ được thưởng thức đúng mùi vị đặc trưng của các món Thái và không bị “chém”. Phượt gần như là chuyến du lịch tự khám phá, bạn sẽ được hòa vào cuộc sống của người dân bản xứ, hiểu được cách sống, con người, tập quán và nét văn hóa ở những nơi bạn đến. Du khách chụp ảnh kỷ niệm ở Cung điện Hoàng gia Thái Lan  4 ngày là thời gian không quá ngắn cũng không quá dài cho một chuyến phượt Thái, nhưng đủ để chúng tôi tham quan những địa điểm nổi tiếng của đất nước này, như: Grand Palce, biển Pataya, khu Khaosan, mua sắm tại Siam Paragon và Pratinum, thưởng thức Buffet trên tòa nhà Baiyoke (tòa nhà cao nhất Thái Lan). Shopping là phần không thể thiếu dành cho các cô gái khi sang Thái du lịch. Bạn nên mua sắm trong các khu trung tâm lớn và uy tín, còn những gian hàng ven đường thì hàng hóa rất phong phú, tuy nhiên giá cả thì rất khó lường. Bên cạnh đó chúng tôi còn tham gia các trò chơi, ăn uống tại khu Asiatique. Bangkok có lượng dân cư đến hơn 6 triệu người, do đó tình trạng tắc nghẽn giao thông là điều không có gì lạ, từ đó đã xuất hiện nhiều phương tiện đi lại làm cho chúng tôi thích thú là di chuyển bằng thuyền trên sông. Loại hình giao thông này thu hút rất đông khách du lịch. Ngoài ra, BTS (tàu điện trên không) cũng là một phương tiện rất quen thuộc đối với người dân Thái, nhưng rất xa lạ với người Việt Nam chúng ta, do đó nếu không am hiểu thì bạn cũng “bó tay”. Vào một dịp đi Singapore cuối năm 2013, lần đầu tiên đi MRT (tàu điện trên không theo cách gọi của người Sing), cảm giác rất thích thú, nhưng chúng tôi lại không rõ cách thức mua vé và nhìn vào bản đồ thì rối mù không biết chọn tàu đi hướng nào cho chính xác. Nhờ vốn ngoại ngữ kha khá, chúng tôi đã dễ dàng thực hiện đúng các quy trình.   Tác giả (phải) chụp ảnh lưu niệm tại Thái LanTổng chi phí cho một chuyến phượt Thái của chúng tôi khoảng 5 triệu đồng/người, bao gồm vé máy bay. Trong lần phượt Sing - Malay chúng tôi tiêu tốn khoảng 6 triệu đồng/người. Như vậy sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều và chỉ bằng 1/2 giá tour bên ngoài. Điều quan trọng là bạn được tự chủ thời gian đi lại, thoải mái ăn uống, còn trong các chương trình tour thì khách phải chạy đúng thời gian quy định để kịp chương trình tour đưa ra. Đối với đa số du khách thì phượt trong nước không có gì là quá khó khăn, nhưng để phượt ở nước ngoài là điều không dễ dàng, đòi hỏi đầu tiên bạn phải có vốn ngoại ngữ, kinh nghiệm đi lại ở những nước hiện đại, do điều kiện đi lại ở những nước này hoàn toàn không như Việt Nam. Nếu cần tìm hiểu thông tin về các chuyến phượt, các bạn hãy vào trang web Phuot.com để tham khảo và học hỏi kinh nghiệm, có thắc mắc gì cứ gửi lên trang web này, mọi người sẽ nhiệt tình giải đáp ngay. Đó là ngôi nhà chung thân thương của các bạn trẻ Việt Nam yêu thích tự khám phá và du lịch tiết kiệm. Và đó cũng là nơi kết nối những con người xa lạ với nhau qua việc tìm bạn đồng hành và nhiều đôi đã nên duyên từ đó.TUYẾT TRINH
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên