Huyện Bắc Tân Uyên: Tổng kết 10 năm công tác hậu cần Quân đội

Cập nhật: 12-05-2022 | 14:30:00

(BDO) Sáng 12-5, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Bắc Tân Uyên tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 623 ngày 29-10-2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 


Lãnh đạo Đảng ủy, Ban CHQS huyện Bắc Tân Uyên tham quan khu tăng gia sản xuất tại xã Tân Mỹ

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, với các chủ trương, giải pháp cụ thể, công tác hậu cần quân đội tại huyện Bắc Tân Uyên đã có sự chuyển biến toàn diện về mọi mặt, góp phần nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao sức mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của ngành hậu cần. Đây cũng là cơ  sở vững chắc để bảo đảm cho lực lượng vũ trang hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. 


Khen thưởng các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương

Hiện, Ban CHQS huyện thực hiện tiêu chuẩn, định lượng ăn bảo đảm đúng, đủ tiêu chuẩn, chế độ cho các đối tượng theo tiêu chí “ăn ngon, mặc đẹp, ngủ ấm, uống sạch”; tăng cường cải tiến chế biến món ăn, đầu tư kinh phí củng cố nhà ăn, nhà bếp, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ cấp dưỡng, hệ thống lọc nước sạch. 

Thời gian tới, Đảng ủy Ban CHQS huyện Bắc Tân Uyên sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác hậu cần quân đội, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và làm nhiệm vụ đột xuất; tiếp tục nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống lực lượng cho cán bộ, chiến sĩ.

Bình Minh - Tấn Dũng

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên