Mưa lớn khắp miền Trung, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Cập nhật: 24-10-2023 | 06:54:39

Theo dự báo, mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra ở miền Trung với lượng mưa có nơi lên tới trên 170mm cùng với đó là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng mà người dân cần chú ý.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (24/10), khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 120mm như: Hương Nguyên (Thừa Thiên Huế) 140.8mm, Phong Sơn (Thừa Thiên Huế) 121.4mmmm, Bình Dương (Quảng Nam) 166.2mm, Sơn Phong (Quảng Nam) 128.4mm…

Miền Trung thời tiết mưa lớn.

Theo dự báo, ngày và đêm nay, mưa to đến rất to tiếp tục diễn ra với lượng mưa phổ biến từ Quảng Bình đến Đà Nẵng từ 60-120mm, có nơi trên 170mm; Quảng Nam 30-60mm, có nơi trên 90mm; Nghệ An-Hà Tĩnh 50-100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực Thanh Hóa lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Từ ngày 25/10, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ ba (24/10), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi dưới 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

Theo CAND

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên