Chia sẻ bài viết lên facebook

Tình hình COVID-19 ngày 14/1: Thế giới thêm hơn 3,1 triệu ca mắc mới

Cập nhật: 14-01-2022 | 10:41:33

Người dân xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h sáng 14/1 (giờ Việt Nam), trên thế giới có tổng cộng 320.638.424 ca mắc COVID-19 và 5.538.393 ca tử vong. Số ca hồi phục là 263.973.652 ca.

Trong 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận 3.149.796 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp số ca mắc toàn cầu trong một ngày vượt 3 triệu ca.

Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm mới cao nhất với 788.088 ca, tiếp sau là Pháp (305.322 ca), Ấn Độ (253.496 ca), Italy (184.615 ca), Tây Ban Nha (159.161 ca), Argentina (128.402 ca)... Số ca nhiễm mới tại Mỹ và châu Âu hiện chiếm tới 64% tổng số ca được ghi nhận mỗi ngày trên toàn thế giới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Mỹ đã thúc đẩy phân phát miễn phí bộ xét nghiệm nhanh và khẩu trang chất lượng cao cho người dân nước này. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng mua 500 triệu bộ xét nghiệm, bổ sung vào kế hoạch mua 500 triệu xét nghiệm mà ông thông báo trước đó.

Tính trung bình hiện nay, mỗi ngày Mỹ ghi nhận hơn 760.000 ca mắc mới, và hơn 1.600 ca tử vong. Biến thể Omicron lây lan tại nước này đã khiến số ca nhập viện tại Mỹ tăng cao kỷ lục trong khi hệ thống y tế đang thiếu hụt nhân lực trầm trọng do nhân viên y tế bỏ việc hoặc phải cách ly do mắc COVID-19.

Trong tuần này, mỗi ngày trung bình có hơn 20.000 ca nhập viện, tăng 24,5% so với tuần trước đó. Đây là mức tăng kỷ lục kể từ khi Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC Mỹ) thu thập dữ liệu từ ngày 1/8/2020. 

Tỷ lệ giường trống tại các phòng bệnh ICU của nhiều bang của Mỹ đang là vấn đề báo động, trong đó 4 bang gồm Kentucky, Alabama, Indiana và New Hampshire có tỷ lệ dưới 10%.

Chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo sẽ bổ sung đội ngũ y tế liên bang cho 6 bang để hỗ trợ các bệnh viện ứng phó với dịch COVID-19 gồm New York, New Jersey, Ohio, Rhode Island, Michigan và New Mexico.

Biến thể Omicron cũng đang lây lan nhanh chóng tại châu Âu. Bộ Y tế Thụy Điển cảnh báo số ca mắc mới sẽ lên mức cao chưa từng thấy trong tháng này. Dự báo, số ca mắc mới tại Thụy Điển sẽ lên tới 69.000 ca/ngày, từ mức 25.000 ca hiện nay.

Trong nửa cuối tháng Một, số ca nhiễm có thể tăng thêm 1,1 triệu ca, tuy nhiên, số ca mắc trung bình 1 ngày dự kiến sẽ giảm còn 10.000 ca/ngày vào giữa tháng 2 tới.

Tại Nam Mỹ, Bộ Y tế Chile thông báo trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận hơn 7.000 ca mắc mới - mức tăng theo ngày cao nhất trong 7 tháng qua. Hiện tỷ lệ dương tính với COVID-19 trên phạm vi cả nước là 6,9%, riêng tại vùng thủ đô Santiago là 7,39%. Làn sóng lây nhiễm COVID-19 hiện nay tại Chile được xác định là do biến thể Omicron. 

Trong tháng 12/2021, quốc gia Nam Mỹ này trung bình ghi nhận 2.500 ca nhiễm/ngày. Hiện Chile đã bắt đầu triển khai tiêm mũi vaccine tăng cường thứ 2 để nâng cao khả năng bảo vệ người dân trước biến thể Omicron khi mùa Hè du lịch tại Nam bán cầu bắt đầu - thời điểm nguy cơ dịch bệnh lây lan mạnh do hoạt động tiếp xúc, đi lại của người dân tăng cao.

Liên quan đến việc điều trị, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa phê chuẩn hai phương pháp mới điều trị COVID-19, qua đó bổ sung thêm công cụ mũi nhọn cùng các loại vaccine hiện có để ngăn ngừa nguy cơ trở nặng và tử vong cho bệnh nhân COVID-19.

Hai phương pháp điều trị này gồm sử dụng thuốc điều trị viêm khớp có thành phần baricitinib và sử dụng kháng thể tổng hợp Sotrovimab.

Theo WHO, thành phần baricitinib được sử dụng cùng với corticosteroid có khả năng làm tăng tỷ lệ sống và giảm nguy cơ phải sử dụng máy thở ở bệnh nhân COVID-19 thể nặng hoặc nguy kịch.

Trong khi đó, kháng thể tổng hợp Sotrovimab được khuyến cáo sử dụng cho những người mắc COVID-19 không nghiêm trọng song có nguy cơ nhập viện cao nhất, chẳng hạn như người già, người bị suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết
Tags
COVID-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên