Chia sẻ bài viết lên facebook

TP.Thủ Dầu Một: Bảo vệ chặt “vùng xanh”

Cập nhật: 10-08-2021 | 08:58:42

TP.Thủ Dầu Một là “vùng đỏ” trên bản đồ Covid-19. Tuy nhiên, len lỏi ở đó, còn rất nhiều “vùng xanh”. Vì vậy, hiện nay TP.Thủ Dầu Một đang nỗ lực để bảo vệ các vùng an toàn chưa có dịch bệnh này. Nhiều nơi, người dân cùng với chính quyền thiết lập các chốt bảo vệ “vùng xanh” để ngăn người lạ vào khu dân cư, ngay cả shipper, hàng hóa...

Phường Phú Mỹ chính là nơi phát pháo đầu tiên trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một trong thực hiện mô hình này. Để chủ động và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh trong các khu dân cư, bảo vệ an toàn cho nhân dân; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Phú Mỹ đã tổ chức phát động phong trào tự quản, bảo vệ “vùng xanh” (vùng chưa có dịch bệnh) trên địa bàn. Hiện đã và đang có rất nhiều “vùng xanh” được thiết lập và chính quyền địa phương cũng quyết tâm bảo vệ “vùng xanh” để dần dần củng cố, mở rộng “vùng xanh” trên địa bàn, kéo giảm các vùng nguy cơ cao.

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Mỹ, cho biết: Tính đến ngày 4-8, toàn phường đã có 8/8 khu phố, thực hiện được 17 chốt tự quản bảo vệ “vùng xanh” - vùng chưa có dịch bệnh. Mục đích của việc xây dựng “vùng xanh” là phát huy vai trò tự quản, chủ động phòng, chống dịch bệnh của nhân dân tại chính nơi mình đang sinh sống, giữ vững “vùng xanh”, vùng không có dịch bệnh Covid-19 tại các khu phố và tạo tâm lý phấn khởi khi mình đang ở trong khu vực được kiểm soát, an toàn...

Những chốt rào chắn với dòng chữ “Bảo vệ vùng xanh” xuất hiện ngày càng nhiều ở các khu phố

Một trong những khu phố có “vùng xanh” cao nhất địa bàn phường là khu phố 3. Ông Nguyễn Văn Hậu, Bí thư Chi bộ khu phố 3, chia sẻ: Để giữ được “vùng xanh” thì ý thức của người dân rất quan trọng. Mỗi người phát huy tốt vai trò tự quản để khóa chặt “vùng xanh”. Vì vậy muốn người dân đồng tình trong việc thực hiện “vùng xanh’, cũng như giữ vững “vùng xanh” thì vai trò của cấp ủy chi bộ rất quan trọng. Bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân tự quản, cấp ủy chi bộ phải thường xuyên nhắc nhở các tổ Covid cộng đồng theo dõi, giám sát tình trạng sức khỏe của người dân tại tổ mình quản lý. Đặc biệt, theo dõi, kiểm tra chặt chẽ người dân từ bên ngoài vào khu vực bên trong “vùng xanh”, kể cả hàng hóa. Trong “vùng xanh” phải thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Từ phát pháo đầu tiên ở phường Phú Mỹ, đến nay trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một đã triển khai rộng khắp mô hình này. Dọc nhiều tuyến đường, chi chít những con hẻm được giăng dây, có người trực kiểm soát người ra vào khu dân cư. Đó không phải là những khu phong tỏa mà là những “vùng xanh” chưa có dịch bệnh. Chẳng hạn tại phường Tân An, ông Hồ Quốc Cảnh, Chủ tịch UBND phường Tân An, cho biết trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, địa phương đã khẩn trương, quyết liệt trong triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, ưu tiên giữ vững và mở rộng những khu vực an toàn, không có nguy cơ lây nhiễm. Theo ông Hồ Quốc Cảnh, để thực hiện “xanh hóa” bản đồ Covid-19, một trong những mục tiêu hàng đầu là giữ vững, mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Muốn vậy thì Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phải đồng lòng, chung sức của người dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Cụ thể là tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, trước hết là thực hiện nghiêm, triệt để Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; sàng lọc chắc chắn để thiết lập những vùng an toàn, hình thành hậu phương chống dịch; và thực hiện tốt theo chiến lược của TP.Thủ Dầu Một là giữ sạch và bảo vệ “vùng xanh”, phong tỏa “vùng đỏ”. Đồng thời, thực hiện tầm soát, sàng lọc kết hợp các biện pháp đồng bộ, giữ chặt “vùng xanh” an toàn, cô lập những “vùng cam”, “vùng vàng” để làm sạch chuyển hóa thành “vùng xanh”...

“Hiện chưa có con số thống kê chính xác về “vùng xanh” vì các phường đang tập trung triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình, mô hình chốt bảo vệ “vùng xanh” đã nhận được sự đồng tình của người dân. Diễn biến của dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp và kéo dài, thì việc mở rộng các “vùng xanh” là giải pháp phù hợp để bảo vệ an toàn cho người dân, từng bước kéo giảm dịch bệnh”, bà Võ Thị Bạch Yến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một đánh giá.

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1899
Quay lên trên