Chia sẻ bài viết lên facebook

Đảng bộ thị xã Thuận An: Long trọng khai mạc Đại hội lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020   

Cập nhật: 16-06-2015 | 09:10:31

(BDO) Sáng 16-6, Đảng bộ thị xã Thuận An đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự đại hội có 248 đại biểu đại diện cho 3.660 đảng viên đang sinh hoạt tại 47 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã.

Đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

Đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có đại diện các ban xây dựng Đảng của Trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thị xã Thuận An qua các thời kỳ.

 

Đại hội Đảng bộ thị xã Thuận An lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 được tiến hành trong 3 ngày từ 15 đến 17-6-2015. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. 

Các đại biểu tham dự đại hội

Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Châu, Chủ tịch UBND thị xã Thuận An thông qua dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2010-2015 và phương hướng nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã.

 

Đội viên thiếu niên tặng hoa cho đại hội

Đồng chí Mai Thế Trung, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số vấn đề quan trọng tại Đại hội Đảng bộ TX.Thuận An lần thứ XI

Báo cáo nêu rõ, trong 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã (khóa X) trong bối cảnh tình hình chung còn nhiều khó khăn lẫn những thách thức mới phát sinh. Song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của các sở ngành cấp tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ đã kế thừa, phát huy kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước, lãnh đạo điều hành năng động, sáng tạo và triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm vào từng thời điểm thích hợp. Kết hợp với sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã góp phần tích cực trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố đồng bộ từ thị xã đến cơ sở. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ được quan tâm thực hiện cơ bản đủ về số lượng và chức danh theo quy định. 

 

Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đó là một số chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - văn hóa - xã hội chưa đạt so với Nghị quyết. Sản xuất kinh doanh hàng hóa còn nhiều khó khăn, nợ động thuế và bảo hiểm xã hội các doanh nghiệp còn ở mức cao. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp còn thấp… trong khi việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cao và tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp đô thị còn hạn chế. Các tổ chức kinh tế tập thể có duy trì các hoạt động nhưng hiệu quả chưa cao…

Các đại biểu tham gia thảo luận ở tổ

Chiều 16-6, ĐH đại biểu Đảng bộ TX.Thuận An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tiến hành thảo luận văn kiện ĐH Đảng bộ thị xã khoá XI.

Các ý kiến thảo luận tập trung nhất trí cao về bố cục, nội dung, đồng thời đề nghị bổ sung làm rõ thêm những vấn đề như: Thị xã cần tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, giải pháp đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là hỗ trợ vườn cây ăn trái đặc sản và phát triển nông nghiệp đô thị; tập trung công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, xây dựng, trật tự đô thị.

Về lĩnh vực văn hoá - y tế - giáo dục, thị xã tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ; nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường dạy thêm kỹ năng sống, phát triển KHCN, đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy hơn nữa phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, tìm giải pháp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại một số điểm giao thông trọng điểm trên địa bàn vào các giờ cao điểm...

Đại hội cũng tiến hành bầu 43 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020. 

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 

Nhóm PV

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên