David Cameron: “Làn gió mới” của đảng Bảo thủ ở Anh

Cập nhật: 24-05-2010 | 00:00:00

Thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua cùng với chiến thuật đàm phán thành công với phe Dân chủ tự do đã giúp cho thủ lĩnh đảng Bảo thủ David Mameron chính thức trở thành Thủ tướng mới của nước Anh.

 

Theo các nhà quan sát, những lá phiếu của cử tri Anh dành cho Cameron bắt nguồn từ những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, từ mong muốn thay đổi nhưng trước tiên là từ chính những phẩm chất cá nhân của thủ lĩnh đảng Bảo thủ. Chính vì vậy, David Cameron - ở tuổi 43 được coi là vị Thủ tướng trẻ nhất nước Anh kể từ năm 1812 - đang được coi là một "làn gió mới" đem lại sức sống cho sân khấu chính trị nước Anh.

 

Dòng dõi hoàng gia và tiên tri

 

David William Donald Cameron - sinh ngày 9-10-1966 - có thể coi là một con người thuộc dòng dõi hàng "trâm anh thế phiệt", là anh em họ đời thứ năm của Nữ hoàng Elizabeth II. Còn theo một số nhà nghiên cứu, Cameron còn là con cháu thuộc dòng giống của nhà tiên tri Moses trong kinh thánh. Cha của ông - Ian Donald Cameron - là một nhà môi giới chứng khoán thành đạt. Còn bà mẹ Mary Fleur Mount cũng xuất thân dòng dõi quý tộc tại nước Anh.

 

Tân Thủ tướng Anh David Cameron.

 

 

Trước khi vào Đại học Oxford, Cameron đã có 3 tháng thực tập tại Tập đoàn Jardine Matheson (Hong Kong). Tại Oxford, David Cameron nổi danh là một trong những sinh viên xuất sắc nhất khóa, tốt nghiệp với tấm bằng hạng nhất về triết học, nghiên cứu chính trị và kinh tế. Mặt khác, Cameron  là thành viên của Câu lạc bộ Bullingdon nổi tiếng chuyên tập hợp những thanh niên thuộc tầng lớp thượng lưu. Đáng chú ý trong số này có cả đương kim Thị trưởng London Boris Johnson. 

 

Thăng tiến trên chính trường

 

Ông David Cameron chính thức bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình vào ngày 26-9-1988, khi "khởi động" với vai trò của một thành viên thuộc loại thấp nhất trong đảng - nhân viên trung tâm nghiên cứu. Thế nhưng chỉ 3 năm sau, ông đã trở thành lãnh đạo của Ban Chính trị, trước khi làm trợ lý của Bộ trưởng Tài chính Norman Lamont, rồi cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Nội vụ Michael Howard (người về sau trở thành thủ lĩnh của đảng Bảo thủ).

 

Cameron còn thể hiện được tài năng đặc biệt trong việc viết diễn văn, không ít lần được giao nhiệm vụ soạn thảo những bài phát biểu của Thủ tướng khi đó là John Major.

 

Tuy nhiên đến năm 1994, ông Cameron lại quyết định thử sức trong lĩnh vực kinh doanh, khi đảm nhận chức vụ Giám đốc trong Hãng truyền hình cỡ lớn Carlton Communications. Bước ngoặt bất ngờ này được cho là do tác động của bà mẹ vợ tương lai Anabel, người về mặt họ hàng còn gần gũi với hoàng gia hơn rất nhiều so với nhà Cameron.

 

Dù sao đến tháng 2-2001, ông Cameron cũng rời bỏ công ty này để tham gia tranh cử Quốc hội. Vận may dường như "quay lưng" lại với ông một thời gian, khiến cả 3 lần nỗ lực tranh cử vào Hạ viện của Cameron (1994, 1997 và 2000) đều gặp thất bại. Phải đến năm 2001, Cameron mới có thắng lợi đầu tiên trong bầu cử tại khu vực Witney (Oxfordshire).

 

Từ bước ngoặt này, mọi chuyện đối với Cameron đều thuận buồm xuôi gió. Hai năm sau, ông đã là thành viên trong nội các của phe đối lập, rồi phó chủ tịch đảng dưới trướng tân thủ lĩnh phe Bảo thủ Michael Howard. Ngày 6-12-2005, Cameron vượt lên trong cuộc bầu cử nội bộ để trở thành thủ lĩnh trẻ nhất của phe Bảo thủ trong những năm gần đây.

 

"Nhiều người đã nhìn nhận Cameron như một làn gió mát mang đến sức trẻ và bộ mặt mới cho đảng" - nhà phân tích chính trị độc lập Mathew Derkin đã từng nhận xét như vậy về vị thủ lĩnh mới của đảng Bảo thủ.

 

Những phẩm chất đặc biệt

 

Vị tân Thủ tướng nước Anh có thể coi là một kiểu mẫu của sự đứng đắn, ôn hòa và có trách nhiệm. Trong cuộc sống riêng tư, người chủ gia đình mẫu mực này sẽ được làm cha lần thứ tư vào mùa thu này. Vợ chồng ông Cameron hiện đang có hai đứa con - Nancy 6 tuổi và Arthur 4 tuổi. Đứa con đầu Ivan của họ đã mất vào năm ngoái vì chứng liệt não từ khi mới sinh.

 

Còn tân đệ nhất phu nhân Samantha có thể coi là một nhân vật thu hút được cảm tình của báo giới Anh, đồng thời cũng là một nữ thương gia thành đạt - là Giám đốc của Hãng sản xuất trang thiết bị văn phòng Smythson of Bond Street. Tờ tạp chí Tatler đã không ít lần nêu tên bà trong danh sách những phụ nữ ăn mặc thời trang nhất thế giới với phong cách điển hình "sang trọng nhưng không phô trương".

 

Còn bản thân Cameron cũng được tạp chí dành cho đàn ông GQ xếp vào danh sách những người nổi tiếng có phong cách ăn mặc thời trang nhất (trong khi chính tạp chí này đã đưa người tiền nhiệm Gordon Brown vào danh sách những người ăn mặc thiếu thẩm mỹ nhất của năm 2009).

 

Cameron có những sở thích khá đặc biệt nhưng bình dị: hay tự mình mua hàng tại siêu thị, không thích đi tàu điện ngầm, trong khi phương tiện đi lại ưa thích nhất của ông là chiếc... xe đạp. Ngoài ra ông còn thích cưỡi ngựa và đi săn. Trên thực tế, ông thường xuyên tới làm tại điện Westminster. Nhưng một số người không ưa ông lại cho đây chỉ là một "mánh khóe quảng cáo".

 

Về quan điểm chính trị, tân Thủ tướng Anh cho rằng, quốc gia này cần phải là một bộ phận của Liên minh châu Âu, nhưng với điều kiện không để EU điều hành.  Theo ý kiến của ông, chìa khóa giúp tìm lối thoát khỏi khủng hoảng kinh tế chính là chuyển đổi sang chính sách tiết kiệm nghiêm ngặt hơn, giảm các khoản chi phí của nhà nước và khuyến khích kinh tế tư nhân

(THEO CAND)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên