Xuân yêu thương

Cập nhật: 21-01-2017 | 08:41:36

Mừng Đảng, mừng xuân và đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ với các đối tượng thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm góp phần mang đến niềm vui ngày tết, trao xuân yêu thương lan tỏa trong cộng đồng... 

Trước thềm xuân Đinh Dậu 2017, Thị đoàn Tân Uyên và Hội LHTN thị xã đã tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện chăm lo tết cho thanh thiếu nhi, thanh niên công nhân (TNCN)” trên địa bàn thị xã. Chương trình diễn ra tại điểm đầu tiên là Chi hội TNCN Đại Lợi (khu phố 7, phường Uyên Hưng). Chương trình có gần 200 TNCN và thiếu nhi là con em TNCN xa quê tham gia; trong đó hơn 2/3 TNCN và thiếu nhi là người dân tộc. Khởi đầu bằng những tiết mục văn nghệ của thanh niên xa quê và các bạn trẻ đến từ Câu lạc bộ Văn nghệ truyền thông thị xã đã tạo nên không khí xuân tràn ngập nhà trọ. Song song đó, các bạn TNCN xa quê và các em nhỏ còn được tham gia vào nhiều phần thi, trò chơi sôi nổi và thi trang trí cây mai ngày tết. Bằng sự ủng hộ kinh phí của chủ nhà trọ, chương trình còn có phần bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà tặng là vật dụng thiết yếu cho đời sống hàng ngày, giúp không khí chương trình thêm hào hứng.

Từ hỗ trợ kinh phí của Nhà Thiếu nhi tỉnh, tại chương trình, Ban Thường vụ Thị đoàn Tân Uyên còn trao tặng 20 phần quà (mỗi phần trị giá 300.000 đồng) cho các em thiếu nhi là con TNCN có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Câu lạc bộ Văn nghệ truyền thông thị xã cũng tặng 10 phần quà (mỗi phần 400.000 đồng) cho TNCN dân tộc. Chương trình khép lại trong niềm vui phấn khởi của các anh chị TNCN xa quê. Chị Nguyễn Thị Hồng Sen, Bí thư Thị đoàn Tân Uyên cho biết: “Sau phường Uyên Hưng, Thị đoàn và Hội LHTN thị xã tiếp tục tổ chức chương trình tại Chi đoàn TNCN xa quê Rạng Đông (khu phố Tân Hội, phường Tân Hiệp) vào ngày 22-1 với các nội dung như tổ chức hội thi “Mâm cơm ngày tết”, thi trang trí cành mai, cành đào và mâm ngũ quả cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian. Cùng với đó, tại các xã, phường còn lại, Thị đoàn cũng đã chỉ đạo Đoàn cơ sở tổ chức các chương trình chăm lo tết cho thanh thiếu nhi và công nhân xa quê phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế tại địa phương”.

Trao tặng quà cho thiếu nhi con em TNCN tại chương trình “Xuân tình nguyện chăm lo tết cho thanh thiếu nhi, TNCN” ở TX.Tân Uyên. Ảnh: N.Ý

Còn tại TX.Dĩ An cũng diễn ra chương trình “Vòng tay mùa xuân”. Chị Nguyễn Thị Vân Khanh, Phó Bí thư Thị đoàn Dĩ An cho biết: “Hội đồng Đội thị xã sẽ tổ chức chương trình “Vòng tay mùa xuân” để tổng kết phong trào “Kế hoạch nhỏ” gây quỹ tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Với nguồn kinh phí từ phong trào và các nhà hảo tâm hỗ trợ, trong buổi họp mặt sẽ trao nhiều phần quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã. Chương trình được tổ chức hàng năm với ý nghĩa tương ái, chia sẻ trong các em học sinh”.

Cùng mang mùa xuân đến các em nhỏ, Huyện đoàn Bàu Bàng vừa phối hợp với Trung tâm Hỗtrợsáng kiến, phát triển cộng đồng (SCDI) tổchức chương trình “Sữa yêu thương” lần thứII trao tặng sữa bột Dumex Gold. Chương trình đã trao tặng 66 hộp sữa bột Dumex Gold với tổng kinh phí33 triệu đồng cho 33 cháu bécóđộtuổi từ0 đến 5 tuổi làcon của hội viên TNCN cóhoàn cảnh khókhăn của 11 chi hội TNCN đang sinh sống tại các khu nhàtrọ trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, các em còn được nhận những bong bóng sắc màu và tham gia nhiều tròchơi vui nhộn.

Trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, Huyện đoàn cũng đã phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương tổ chức chương trình “Xuân yêu thương, mùa xuân cho em, áo mới vui xuân năm 2017” tại sân tượng đài Chiến thắng Dầu Tiếng. Trong chương trình này có gian hàng “Áo mới vui xuân” cho trẻ em và hộ gia đình khó khăn. Dịp này, Tỉnh đoàn trao tặng 50 phần quà trị giá 25 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương tặng 80 phần quà trị giá 24 triệu đồng cho trẻ em và hộ bán vé số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Hoạt động đã mang lại niềm vui cho trẻ em khó khăn, hộ gia đình khó khăn được hưởng một mùa xuân yêu thương ấm áp…

NHƯ Ý 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên