20 giờ tối nay (5-6): Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình của thời đại”

Cập nhật: 05-06-2011 | 00:00:00

Hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này, Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM triển khai thực hiện Hành trình “100 năm theo chân Bác” bằng nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, sáng qua 4-6, tại tượng đài Bác Hồ (trước trụ sở UBND TPHCM), Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM đã tổ chức chương trình 100 văn nghệ sĩ nổi tiếng trên các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, văn học, mỹ thuật, âm nhạc, nhiếp ảnh… cùng dâng hoa và đồng ca bài hát Tiếng hát từ thành phố mang tên Người để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Các nghệ sĩ dâng hoa lên Tượng đài Bác Hồ vào sáng 4-6.

Sau đó, đoàn dâng hương tại Đền Hùng trong Công viên Lịch sử văn hóa dân tộc TPHCM, trồng 100 cây tiêu biểu nhớ ơn Bác. Vào đúng hôm nay 5-6, Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM tổ chức Hội thi “Lý tưởng người thanh niên yêu nước” nhằm nâng cao sự hiểu biết và lòng yêu nước cho học sinh, sinh viên. Trong khi đó, triển lãm ảnh chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình ra đi tìm đường cứu nước” sẽ kéo dài đến ngày 10-6.

Trung tâm Thông tin triển lãm TPHCM đã năng động thực hiện việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước với nhiều hoạt động thiết thực, như tổ chức triển lãm ảnh “Thành phố Hồ Chí Minh - Vươn lên tầm cao mới” lồng ghép vào lễ hội Quốc Hoa tại công viên 23-9; biên soạn, phát hành và cung cấp các tài liệu, bộ ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình ra đi tìm đường cứu nước” để triển lãm tuyên truyền lưu động ở 24 quận huyện, nhà văn hóa, trường học, khu công nghiệp, khu chế xuất.

Các trung tâm văn hóa quận huyện cùng chung sức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức chương trình văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác…

Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức ngày hội văn hóa “Bác Hồ với tuổi thơ”, triển lãm tranh “Thiếu nhi Việt Nam với Bác Hồ”, trưng bày ấn phẩm “Thiếu nhi TPHCM thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”, triển lãm sách ảnh “Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”, “Miền Nam luôn trong trái tim Người”, giới thiệu cuốn “Nghiên cứu xác minh tư liệu và địa chỉ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sống và hoạt động ở nước ngoài từ năm 1911 đến năm 1941”… Bên cạnh đó, bảo tàng còn trưng bày lưu động nội dung “Bác Hồ với thiếu nhi Việt Nam” tại Nhà Thiếu nhi quận Phú Nhuận, “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục” tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành…

Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, TPHCM phối hợp cùng các địa phương: Hà Nội, Cao Bằng, Nghệ An, Đồng Tháp và các bộ, ngành trung ương tổ chức cầu truyền hình đặc biệt “Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình của thời đại” diễn ra vào 20 giờ tối nay 5-6 trên kênh HTV9, VTV1, được hầu hết các đài truyền hình trên cả nước cùng những kênh truyền hình phát cho bà con kiều bào ở nước ngoài, tiếp sóng trực tiếp.

Đây là cầu truyền hình có quy mô lớn nhất từ trước đến nay về sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước, với sự tham gia của đông đảo các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên. Cầu truyền hình được kết nối giữa 5 địa phương với các địa danh lịch sử gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gồm: TPHCM (tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM và Cảng Sài Gòn), Hà Nội (Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch), Nghệ An (Khu tưởng niệm Kim Liên), Cao Bằng (Suối Lênin), Đồng Tháp (Di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc).

Tham dự trong chương trình cầu truyền hình đặc biệt này, có các vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước cùng lãnh đạo của 5 thành phố nơi đặt cầu truyền hình, hàng trăm đại biểu thanh niên ưu tú đại diện cho thanh niên cả nước.

Khán giả cả nước sẽ được hiểu rõ hơn về quá trình và cuộc hành trình của Bác Hồ, những cột mốc lịch sử quan trọng thông qua những hình ảnh tư liệu cùng những cuộc giao lưu với những nhà nghiên cứu, những nhân chứng lịch sử như: TS Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; PGS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị hành chính quốc gia TPHCM.

Xen kẽ trong chương trình là các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, trình diễn những sáng tác âm nhạc khắc họa từng giai đoạn lịch sử, thể hiện niềm kính yêu và lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc: giao hưởng hợp xướng Hồ Chí Minh - Cuộc hành trình của thời đại, Lãnh tụ ca, Từ làng Sen, Dấu chân phía trước, Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh, Tiếng hát giữa rừng Pác Pó, Tiến về Sài Gòn, Bài ca Hồ Chí Minh, Liên khúc: Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh, ca cổ Tiếng hát dâng Người… với phần tham gia biểu diễn của NSND Thu Hiền, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Tiến Dũng, NSƯT Tạ Minh Tâm, Êban Tú, Anh Bằng, Hải Yến, Lê Nam, đặc biệt là tiết mục biểu diễn của ca sĩ Hàn Quốc Cho Hae Ryong với NSND Quang Thọ bài hát Người là niềm tin tất thắng.

Theo SGGP

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên