Bảo tàng tỉnh: Hướng đến xây dựng bảo tàng thông minh

Cập nhật: 26-06-2021 | 08:43:59

Bảo tàng tỉnh Bình Dương là bảo tàng khảo cứu địa phương, nghiên cứu, sưu tầm, lưu trữ, bảo quản, trưng bày những tư liệu, hình ảnh, hiện vật… về lịch sử hình thành và phát triển của Bình Dương trên các lĩnh vực đời sống, văn hóa, xã hội từ thời kỳ tiền sơ sử trên đất Bình Dương cho đến ngày nay. Bảo tàng tỉnh hiện đang lưu giữ và trưng bày 18.000 hiện vật; trong đó có 3 bảo vật quốc gia là: Tượng động vật Dốc Chùa, mộ chum gỗ nắp trống đồng và bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh. Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh còn quản lý 62 di tích được xếp hạng (13 di tích cấp quốc gia và 49 di tích cấp tỉnh); 1 di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đờn ca tài tử Nam bộ; 3 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đó là: Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, võ lâm Tân Khánh Bà Trà và nghề gốm sứ ở Bình Dương. Hiện nay, bảo tàng đang tiến hành chỉnh lý lại toàn bộ hệ thống trưng bày, áp dụng trang thiết bị hiện đại vào hệ thống trưng bày, hướng đến xây dựng bảo tàng thông minh nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức các giá trị văn hóa của khách tham quan trong nước và quốc tế trong thời kỳ hội nhập. Tranh thủ thời gian đang tiến hành trùng tu sửa chữa và không tiếp đón khách đến tham quan để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bảo tàng tỉnh đang tiến hành tư liệu hóa, biên tập và dàn dựng thành clip các giá trị văn hóa, phối hợp tuyên truyền trên báo Bình Dương điện tử để phục vụ nhu cầu thưởng thức của công chúng.

CẨM LÝ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên