Công an TP.Dĩ An: Triệt xóa nhiều điểm sang chiết gas trái phép

Cập nhật: 23-07-2020 | 08:50:12

 Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an (CA) TP.Dĩ An, cho biết để thực hiện hành vi sang chiết gas trái phép, một số đối tượng đã thuê phòng trọ, chọn các bãi đất trống trong khu dân cư, sau đó dựng nhà kho để sang chiết gas mini. Việc sang chiết gas trái phép phát sinh nhiều tiềm ẩn về nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư.

 Sáng 22-7, qua kiểm tra một ngôi nhà không số tại khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn bình gas mini và nhiều vật dụng liên quan

 Đề cập đến công tác điều tra, xử lý vấn đề này, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng cho rằng “Trước tình hình trên, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với CA các phường trên địa bàn TP.Dĩ An tiếp tục tăng cường nắm tình hình địa bàn để kịp thời xử lý. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân tích cực tố giác tội phạm”.

Theo Trung tá Tùng, từ đầu năm đến nay, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát kinh tế CA TP.Dĩ An đã bắt giữ, xử lý gần 10 trường hợp sang chiết gas trái phép trong khu dân cư. Sau khi củng cố hồ sơ, đơn vị chức năng TP.Dĩ An ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ 20 - 40 triệu đồng/ trường hợp. Tuy nhiên, vì lợi ích, hiện nay trên địa bàn TP.Dĩ An vẫn còn một số điểm lén lút hoạt động chui.

Đơn cử, khoảng 8 giờ ngày 22-7, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Cảnh sát kinh tế CA TP.Dĩ An đã bất ngờ kiểm tra điểm sang chiết gas trái phép của ông Nguyễn Văn Nghĩa (41 tuổi, quê Thái Bình) tại khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp. Qua kiểm tra tại hiện trường, CA phát hiện 800 bình gas mini, 8 bình gas lớn loại 37 kg, 2 mâm sang chiết và 3 cái cân được ông Nghĩa dùng vào việc sang chiết gas trái phép. Làm việc với lực lượng CA, ông Nghĩa không xuất trình được giấy phép kinh doanh và các giấy tờ liên quan đến việc cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Trước đó, lúc 15 giờ ngày 12-7, cũng qua công tác nắm tình hình địa bàn, Cảnh sát kinh tế CA TP.Dĩ An đã đột kích vào số nhà 372/9B, KP.Chiêu Liêu, Tân Đông Hiệp do bà Trần Thị Thanh Tâm làm chủ. Bị lực lượng CA bất ngờ đột kích, nhiều đối tượng trực tiếp sang chiết gas nhanh chân bỏ chạy. Tại hiện trường, CA thu giữ 2.000 bình gas mini, 11 bình gas loại 37 kg, 4 mâm sang chiết gas. Làm việc với cán bộ chức năng, bà Tâm cho biết năm 2018, một người tên Mạnh đến thuê đất sau nhà bà, sau đó dựng nhà kho để sang chiết gas. Theo hồ sơ CA, Mạnh sang chiết gas khi không được cơ quan chức năng cấp phép. Mỗi tháng ông Mạnh sang chiết hàng chục ngàn bình gas mini đem đi tiêu thụ.

 THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên