Liên quan thông tin người dân phản ánh bị “bắt trói, vây đánh”: Công an TX.Tân Uyên đang xác minh vụ việc

Cập nhật: 30-05-2022 | 08:43:35

Trước thông tin ông L.T.T. (37 tuổi, ngụ khu phố Khánh Lợi, phường Tân Phước Khánh, TX.Tân Uyên) phản ánh đến Báo Bình Dương về việc “bị một gia đình bắt trói, vây đánh”, P.V đã có cuộc trao đổi với Thiếu tá Nguyễn Thành Tâm, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TX.Tân Uyên (đơn vị thụ lý vụ việc) xoay quanh vụ việc trên và tiến độ xác minh, xử lý.


Công an TX.Tân Uyên tạm giữ “hung khí nguy hiểm” của ông T. liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra

Thiếu tá Tâm cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm tại phường Tân Phước Khánh, đơn vị đã cử cán bộ tiến hành làm việc với những người liên quan để lấy lời khai xác minh. Qua làm việc, ban đầu xác định vào ngày 22-4-2022 tại tiệm tạp hóa (nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh - P.V) của bà L.T.L.P. ở phường Tân Phước Khánh đã xảy ra xô xát giữa gia đình nhà bà P. với ông L.T.T. Tại thời điểm này, ông T. đã nhậu say, sau đó đến nhà bà P. tìm mẹ của mình vì nghi ngờ nơi đây có tổ chức đánh bài, bên trong có mẹ ông tham gia.

Khi đứng trước nhà bà P., ông T. đã gọi điện đến Công an phường Tân Phước Khánh trình báo tụ điểm đánh bài ở nhà bà P. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng địa phương xuống hiện trường xác minh thì không có chuyện đánh bài nên quay về. Lúc này, ông T. mang theo “hung khí nguy hiểm” là con dao và đứng ngoài hàng rào nhà bà P. lời qua tiếng lại với ông B.V.H. (người nhà của bà P.), sau đó hai bên xảy ra xô xát. Ông T. cầm “hung khí nguy hiểm” múa loạn xạ. Lo sợ gây ra hậu quả, bà N.K.H. (người nhà bà P.) đã cùng ông H. ôm ông L.T.T. rồi dùng dây “khống chế” để tránh gây nguy hiểm. Sự việc diễn ra từ phía ngoài hàng rào đến khi vào bên trong nhà bà P., hậu quả là 3 người này đều bị thương tích.

Quá trình làm việc, 3 người này đã cung cấp cho cơ quan công an các “giấy chứng nhận thương tích”. Trong đó giấy của ông L.T.T. có ghi tình trạng thương tích lúc vào viện thể hiện nội dung “hơi thở mùi cồn”. Ngoài ra, công an cũng thu giữ “hung khí nguy hiểm” của ông T. liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo Thiếu tá Nguyễn Thành Tâm, trong vụ việc này, bước đầu xác định hai bên đều là “bị hại và đối tượng”. Hiện cơ quan công an đang tiến hành đưa những người liên quan đi giám định tỷ lệ thương tật để có cơ sở, căn cứ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. “Việc tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm đều phải xử lý theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật; đồng thời sẽ căn cứ vào kết quả giám định tỷ lệ thương tật để xác định vụ việc có tính chất vi phạm hành chính hay hình sự, sau đó đưa ra các bước xử lý tiếp theo. Trong trường hợp đủ tỷ lệ thương tật cấu thành tội “cố ý gây thương tích”, cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích của những người liên quan để xử lý đúng người, đúng tội, tuyệt đối không bao che, không bỏ lọt tội phạm”, Thiếu tá Tâm khẳng định.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên