Chia sẻ bài viết lên facebook

Ngày 21-9, thêm 4.321 bệnh nhân xuất viện, khỏi bệnh

Cập nhật: 21-09-2021 | 19:01:47

(BDO) Sở Y tế vừa thông báo trong ngày 21-9, Bình Dương có 4.321 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện, trong đó tầng 1 có số bệnh nhân xuất viện nhiều nhất với 4.133 người, sau đó là tầng 2 và tầng 3 với 188 người.

 Trong ngày 21-9, số ca mắc phát hiện qua sàng lọc cộng đồng giảm so với ngày 20-9

Trong ngày, tầng 1A ở các địa phương được nâng cấp từ các khu cách ly tiếp tục nâng cấp trở thành các cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 tầng 1. Như vậy, đến thời điểm này Bình Dương có 30 cơ sở điều trị ở tầng 1 với tổng số giường hiện có hơn 88.800 giường, đã sử dụng hơn 53.900 giường và còn trống 34.900 giường. Ngoài 30 cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ ở tầng 1, tỉnh còn thiết lập 10 cơ sở điều trị ở tầng 2 thuộc các trung tâm y tế huyện, thị, thành phố, bệnh viện dã chiến và 2 cơ sở điều trị bệnh nhân nặng ở tuyến cuối với tổng số giường ở 2 tầng này là hơn 5.100 giường.    

Bộ Y tế nhận định, tỷ lệ F0 tử vong tại các tầng điều trị đã giảm rõ rệt, đặc biệt là tại 3 tầng điều trị. Việc triển khai các tầng điều trị, trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 là sự cố gắng hết sức của các thầy thuốc tại địa phương, đặc biệt là các thầy thuốc tại Đại học Y Hà Hội cùng những thầy thuốc từ các địa phương tăng cường hỗ trợ tại các tuyến điều trị, đã giúp giảm các ca nặng và tử vong... Điều đó cho thấy, chiến lược giảm tử vong tại Bình Dương đã có hiệu quả đáng ghi nhận.

Tối cùng ngày, Sở Y tế thông báo toàn tỉnh ghi nhận 3.609 ca mắc, tăng 2.199 ca so với ngày 20-9 nâng tổng số ca mắc trong toàn đợt dịch lên 183.314 ca nhiễm Covid-19. Số ca tăng trong ngày chủ yếu phát hiện ở khu vực phong tỏa với 3.474 ca (ngày 20-9 là 1.182 ca), sàng lọc cộng đồng giảm còn 66 ca, chiếm 1,7% tổng số ca nhiễm, trong khi ngày 20-9 ghi nhận 71 ca chiếm 5%.

Trong ngày, các địa phương ghi nhận số ca mắc là  TP.Thuận An 1046 ca, TP.Dĩ An 818 ca, TX.Tân Uyên 580 ca, TX.Bến Cát 565 ca, TP.Thủ Dầu Một 457 ca, huyện Bàu Bàng 64 ca, huyện Bắc Tân Uyên 32 ca, huyện Dầu Tiếng 20 ca, huyện Phú Giáo 18 ca và ghi nhận từ các địa phương khác 9 ca.

Hoàng Linh

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên