Nhân dân khu phố Thạnh Hòa B phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Cập nhật: 03-11-2023 | 12:26:54

(BDO) Sáng 3-11, Ban công tác Mặt trận khu phố Thạnh Hòa B, phường An Thạnh, TP.Thuận An đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đến dự có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đông đảo nhân dân trong khu phố. Đây là địa phương làm điểm tổ chức ngày hội cho tỉnh và TP.Thuận An. 


Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng trao tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng khu phố Thạnh Hòa B.


Lãnh đạo TP.Thuận An tặng lẵng hoa chúc mừng khu phố Thạnh Hòa B.

Thời gian qua, các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn khu phố luôn được Ban điều hành khu phố, Ban công tác Mặt trận khu phố Thạnh Hòa B xác định là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức người dân, tạo sự chuyển biến tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân... Qua đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, xây dựng khu phố ngày càng văn minh, hiện đại. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn minh đô thị” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2023, khu phố có 1.055/1.109 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. 


Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường An Thạnh. 


Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch UBND TP.Thuận An tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn phường An Thạnh. 

Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận khu phố Thạnh Hòa B đã phát động nhân dân hưởng ứng thi đua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và phát động hưởng ứng các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam phường An Thạnh lần thứ XIII, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. 


Đại diện các hộ gia đình đăng ký thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2024.


Nhiều cá nhân được khen thưởng tại ngày hội

Phát biểu tại ngày hội, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng mong muốn toàn thể nhân dân khu phố tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; “tương thân tương ái” giúp đỡ nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong cộng đồng dân cư; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.


Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội


Gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản tại ngày hội

Dịp này, nhiều phần quà của tỉnh và TP.Thuận An được trao tặng cho các hộ nghèo trên địa bàn phường An Thạnh.

Thu Thảo - Quốc Chiến


 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên