Nhận diện bức tranh kinh tế 2013

Cập nhật: 10-08-2012 | 00:00:00

Năm 2013 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015. Theo dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cho năm 2013 vừa được UBND tỉnh xem xét, cho thấy mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nền kinh tế của địa phương vẫn có thể bảo đảm mức tăng trưởng khá, GDP có thể ở mức 12,5 - 13%...  Tuy còn nhiều khó khăn thách thức nhưng năm 2013, tăng trưởng kinh tế của địa phương vẫn sẽ ở mức khá. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại một công ty FDI ở KCN Mỹ Phước. Ảnh: Trọng Minh

Thuận lợi và khó khăn song hành

Theo dự báo, nền kinh tế thế giới năm 2013 sẽ có những chuyển biến tích cực hơn năm 2012 với tốc độ tăng trưởng khoảng 4,1%; trong đó khu vực các quốc gia mới nổi sẽ tăng trưởng ở mức 6% sẽ là nền tảng tốt cho các doanh ngiệp (DN) trong tỉnh mở rộng thị trường xuất khẩu. Với 28 khu công nghiệp hiện hữu, có hạ tầng kỹ thuật hiện đại cùng với nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đã được thu hút và giải ngân, sẽ là một nguồn lực to lớn cho việc phát triển kinh tế của tỉnh trong năm tới. Bên cạnh đó, với các chính sách hỗ trợ DN theo tinh thần Nghị quyết 13 của Chính phủ, Bình Dương còn đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho DN trong quá trình sản xuất, kinh doanh cũng sẽ là yếu tố then chốt để có thể tin tưởng vào khả năng khôi phục, duy trì, mở rộng hoạt động của DN, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2013.

Tuy vậy, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, nhiều khó khăn, thách thức mà nền kinh tế của tỉnh cũng sẽ phải đối mặt trong năm tới khi mà kinh tế thế giới vẫn còn bất trắc do khủng hoảng nợ công. Trong khi đó, kinh tế trong nước chưa thật ổn định; nguy cơ lạm phát còn tiềm ẩn, lãi suất còn khá cao so với mặt bằng chung của thế giới, DN khó tiếp cận nguồn vốn vay; thị trường tiêu thụ gặp khó khăn, hàng tồn kho còn nhiều...

Riêng với Bình Dương, cùng với những khó khăn chung còn phải đối mặt với những vấn đề riêng như công nghiệp tăng trưởng cao nhưng chất lượng tăng trưởng còn thấp, chủ yếu là gia công, tăng trưởng GDP phần lớn nhờ vào xuất khẩu trong khi thị trường thế giới đang gặp nhiều khó khăn; nguồn lao động hiện có chưa đáp ứng được cả yêu cầu về số lượng lẫn chất lượng. Các DN trên địa bàn chủ yếu là DN nhỏ và vừa, dễ bị tổn thương khi kinh tế thế giới và kinh tế trong nước có biến động... Đây sẽ là những mối quan ngại lớn đặt ra cho công tác điều hành, chỉ đạo của Bình Dương trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

GDP vẫn giữ mức tăng trưởng khá

Tuy còn những khó khăn lớn đi kèm, nhưng với một tỉnh có nền kinh tế công nghiệp phát triển mạnh như Bình Dương, dự báo trong năm 2013, GDP vẫn có thể bảo đảm tăng trưởng từ 12,5 - 13%. Con số này so với vài năm trước tuy có thấp hơn, nhưng vẫn gấp đôi mức bình quân của cả nước và có thể bảo đảm được chỉ tiêu tăng trưởng trong giai đoạn 2011-2015.

Theo dự thảo vừa được UBND tỉnh xem xét, trong năm 2013, tổng vốn đầu tư toàn xã hội để bảo đảm mức tăng trưởng này sẽ vào khoảng trên 45.000 tỷ đồng. Đối với sản xuất công nghiệp, tuy có những khó khăn nhưng dự báo trong năm 2013 cũng sẽ có những chuyển biến tích cực cùng với thay đổi cơ cấu kinh tế, công nghiệp sẽ đi vào chiều sâu, nhằm bảo đảm giữa tăng trưởng và môi trường. Theo dự báo, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh trong năm tới sẽ ở mức 18,6% so với năm 2012 với các sản phẩm công nghiệp có tính cạnh tranh, giá trị gia tăng lớn, công nghệ hiện đại. Nhiều ngành công nghiệp phụ trợ sẽ được quan tâm, thúc đẩy phát triển. Đối với kinh tế dịch vụ, với đà phát triển mạnh trong thời gian qua, năm 2013 cũng hứa hẹn nhiều tín hiệu tích cực mới khi tỉnh sẽ đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, logistics, y tế, giáo dục, viễn thông... Dự báo, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng khoảng 25%.

Về xuất khẩu, năm 2013 dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn nhưng với sức vươn của các DN Bình Dương trên thị trường thế giới nhiều năm qua, xuất khẩu vẫn mang lại những tín hiệu lạc quan. UBND tỉnh sẽ có các giải pháp, công tác điều hành tập trung để đẩy mạnh xuất khẩu theo hướng bền vững, với các sản phẩm chủ lực thuộc công nghiệp chế biến, hàm lượng công nghệ cao, hạn chế xuất khẩu nguyên liệu thô; phấn đấu giá trị kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng trưởng khoảng trên 18%...

Theo dự thảo kinh tế - xã hội năm 2013, tăng trưởng GDP sẽ khoảng 12,5 - 13%; cơ cấu kinh tế: công nghiệp (60,9%), dịch vụ (35,9%), nông nghiệp (3,2%); GDP bình quân theo đầu người đạt 48,5 triệu đồng/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng 18%; tổng thu ngân sách khoảng trên 25.000 tỷ đồng, tổng chi ngân sách khoảng trên 8.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 28,5%; thu hút FDI đạt khoảng trên 1 tỷ USD...

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=297
Quay lên trên