Giãn, giảm, miễn thuế cho doanh nghiệp: Những kết quả ban đầu

Cập nhật: 09-08-2012 | 00:00:00

Gói hỗ trợ doanh nghiệp (DN) được Chính phủ trình Quốc hội thông qua đã được thể hiện hóa tại Nghị quyết 13/NQ-CP (sau đây gọi là Nghị quyết 13) và Thông tư 83/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giãn, miễn, giảm một số loại thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN trong bối cảnh lãi suất tăng cao, đầu ra thu hẹp thời gian qua đã phần nào giúp DN ổn định, duy trì sản xuất, kinh doanh. Đánh giá từ Cục Thuế tỉnh cho thấy, nhiều DN trên địa bàn tỉnh đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ này, qua đó tiếp tục hoạt động ổn định, tạo công ăn việc làm cho người lao động và góp phần vào tăng trưởng kinh tế của địa phương...  Gói hỗ trợ DN đã giúp nhiều DN “hồi tỉnh” để tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong ảnh: Sản xuất hàng điện tử, điện lạnh tại Công ty TNHH Tatung (KCN Mỹ Phước)

Theo Cục trưởng Cục Thuế Bình Dương Lê Văn Trang, sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư 83/2012 hướng dẫn thực hiện miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 13, Cục Thuế tỉnh đã bắt tay ngay vào việc triển khai nhanh chóng để hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các nội dung cơ bản của việc miễn, giảm, gia hạn các loại thuế đến cộng đồng DN. Sau gần 3 tháng triển khai Nghị quyết 13, tính đến thời điểm này, Cục Thuế Bình Dương đã và đang thực hiện miễn, giảm, gia hạn các loại thuế với những kết quả ban đầu khá tích cực.

Về chính sách gia hạn nộp thuế GTGT trong tháng 4, 5, 6 vừa qua, tổng mức thuế gia hạn ước thực hiện đạt trên 424 tỷ đồng với gần 4.200 DN được thụ hưởng. Trong quá trình thực hiện gia hạn thuế GTGT, theo Cục trưởng Lê Văn Trang, đến ngày 14-5 Cục Thuế mới nhận được công văn chỉ đạo của Bộ Tài chính tạm thời chưa thu thuế GTGT phải nộp của các tháng 4, 5, 6, nên có một số trường hợp DN đã kê khai và nộp thuế GTGT của tháng 4, khoảng 15 tỷ đồng. Đối với các trường hợp này, Cục Thuế tỉnh sẽ cấn trừ thuế GTGT đã nộp nhưng thuộc diện được gia hạn nộp thuế vào thuế phát sinh phải nộp của tháng 7-2012. Cũng theo Cục Thuế tỉnh, số lượng DN được gia hạn thuế GTGT tính theo thành phần kinh tế, có 49 DN Nhà nước được gia hạn thuế, với số thuế 33,1 tỷ đồng; DN vốn FDI có 139 đơn vị, với số thuế gia hạn 37,841 tỷ đồng; DN dân doanh có 2.192 đơn vị, với số thuế gia hạn 168,8 tỷ đồng. Nếu tính theo đối tượng, DN nhỏ và vừa có 2.364 DN, số thuế gia hạn là 217,2 tỷ đồng; DN sử dụng nhiều lao động có 16 lượt DN với số thuế gia hạn 22,57 tỷ đồng.

Đối với việc gia hạn nộp thuế TNDN, tổng số thuế mà Cục Thuế tỉnh ước thực hiện gia hạn vào khoảng 204,57 tỷ đồng; trong đó gia hạn thuế TNDN từ năm 2010 trở về trước khoảng 140,16 tỷ đồng, gia hạn nộp thuế TNDN của năm 2011 khoảng 64,41 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 7-2012, tổng số thuế TNDN đã được gia hạn là 112, 56 tỷ đồng, với 2.400 lượt DN được thụ hưởng gia hạn thuế. Trong số DN được gia hạn thuế TNDN chỉ có 1 đơn vị kinh tế Nhà nước với số thuế gia hạn là 517 triệu đồng, còn lại DN FDI có 17 đơn vị, số thuế gia hạn 9,51 tỷ đồng, DN dân doanh có 2.387 DN với số thuế gia hạn lên tới 102,53 tỷ đồng. Nếu tính theo đối tượng DN thì các đối tượng DN nhỏ và vừa đã được thụ hưởng chính sách từ gói hỗ trợ khá lớn, với con số 2.396 DN...

Cùng với việc gia hạn thuế GTGT và thuế TNDN, Cục Thuế tỉnh cũng đã triển khai thực hiện giảm tiền thuê đất; gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo tinh thần của Nghị quyết 13 nhằm chia sẻ bớt gánh nặng cho các DN trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế. Cụ thể, Cục Thuế đã thực hiện giảm tiền thuê đất cho 27 DN, với số tiền khoảng trên 10 tỷ đồng; trong đó giảm tiền thuê đất theo Quyết định số 2093/QĐ-TTg cho 26 DN với số tiền 10,5 tỷ đồng; giảm tiền thuê đất theo Thông tư 83 của Bộ Tài chính trên 230 triệu đồng. Theo Cục trưởng Lê Văn Trang, số lượng thực hiện giảm tiền thuế đất của các DN trên địa bàn tỉnh không lớn bởi số lượng DN phải điều chỉnh đơn giá thuê đất kể từ ngày 1-3-2011 đến 31-12-2012 không nhiều, do đó cũng không có nhiều DN không thuộc diện hoạt động thương mại, dịch vụ thuê đất trước ngày 1-1-2006 theo tinh thần của Nghị quyết 13. Về gia hạn nộp tiền sử dụng đất, theo Cục Thuế tỉnh, có khoảng 36 dự án được gia hạn với tổng số tiền sử dụng đất được gia hạn là 623,83 tỷ đồng...

Với  số lượng DN và số thuế GTGT, TNDN, tiền thuê đất, sử dụng đất được gia hạn, miễn, giảm như trên, cho thấy chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN đã đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả ban đầu khá tích cực. Thực tế, đa số DN Bình Dương thuộc nhóm DN nhỏ và vừa, đều được thụ hưởng những chính sách này. Mặc dù xét ở góc độ con số có thể còn ít, nhưng “một miếng khi đói” cũng rất quý, hay nói như Tiến sĩ Mai Hữu Tín, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, trong bối cảnh khó khăn chồng chất như hiện nay, việc DN nhận được 1 đồng hỗ trợ từ Nhà nước cũng vô cùng quý giá. Trên thực tế, có những DN nhỏ và vừa đã rơi vào tình trạng “chết lâm sàng”, khi nhận được sự hỗ trợ từ các chính sách theo tinh thần Nghị quyết 13 đã “ hồi tỉnh”, để tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo Cục Thuế Bình Dương, tổng số thuế dự kiến giảm thu ngân sách do thực hiện các chính sách giãn, giảm, miễn thuế theo tinh thần Nghị quyết 13 có thể lên tới  trên 1.400 tỷ đồng; trong đó thuế TNDN giảm tương đương 356,68 tỷ đồng, thuế GTGT gia hạn là 184,12 tỷ đồng, gia hạn nợ thuế TNDN khoảng 150,61 tỷ đồng, tiền thuê đất giảm 5,274 tỷ đồng, tiền gia hạn sử dụng đất là 623,82 tỷ đồng, thuế GTGT hộ khoán khoảng 13,416 tỷ đồng, thuế TNCN hộ khoán là 294 triệu đồng và TNCN bậc 1 được miễn là 132,9 tỷ đồng...

THÀNH SƠN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=230
Quay lên trên