Quyết tâm giành lấy những “vùng xanh”

Cập nhật: 17-07-2021 | 08:39:55

Đó là ý kiến chỉ đạo của ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Tiểu ban điều phối xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 với 9 huyện, thị, thành phố được tổ chức chiều qua (16-7). Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Bình Dương và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

 Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị vào chiều 16-7

 Tiến hành xét nghiệm diện rộng

Nói về mục tiêu “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng, ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường, bộ phận thường trực của Bộ Y tế tại Bình Dương cho biết, hiện nay Bình Dương có một số địa phương, như: TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An, TP.Dĩ An, TX.Tân Uyên, TX.Bến Cát và thị trấn Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng) đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là thời gian quan trọng để Bình Dương thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Công tác xét nghiệm là vấn đề mấu chốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

“Chỉ có xét nghiệm mới trả lời cho kết quả dịch ở đâu, ổ dịch ở khu vực nào, khu vực nào tạm an toàn, từ đó mới có các giải pháp cụ thể cho từng khu vực và toàn tỉnh. Mục tiêu của Bình Dương là cần phải phát hiện được toàn bộ F0, nếu không kiểm soát được toàn bộ F0 thì dịch bệnh sẽ kéo dài trên địa bàn tỉnh”, ông Dương Chí Nam nói. Phân tích sâu hơn về kế hoạch lấy mẫu diện rộng, ông Dương Chí Nam cho rằng, để kế hoạch lấy mẫu thành công, quan trọng nhất là cách tổ chức lấy mẫu. Do đó, từng địa phương sẽ xây dựng kế hoạch lấy mẫu. Ở những vùng có nguy cơ cao thì 3 ngày xét nghiệm 1 lần, vùng nguy cơ thì 5 ngày xét nghiệm 1 lần. Nguyên tắc xét nghiệm là 24 giờ phải có kết quả để “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng và sau thời gian 3 ngày thì tiếp tục quay lại “bóc”, “nhặt” F0.

Từ kinh nghiệm tham gia phòng, chống dịch bệnh tại tỉnh Hải Dương, tiến sĩ - bác sĩ Trần Quang Cảnh, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, cho biết: “Khi lấy mẫu ở cộng đồng cần chia thành từng nhóm nhỏ ở một khu vực, hẻm riêng. Lãnh đạo phường phải chịu trách nhiệm lấy mẫu và huy động các lực lượng tham gia. Chỉ lực lượng y tế thì không đủ sức làm. Trong khu công nghiệp, doanh nghiệp cần có nhóm lấy mẫu riêng. Giám đốc, giám đốc nhân sự công ty chịu trách nhiệm điều phối, tổ chức công nhân lấy mẫu. Khi lấy mẫu làm xét nghiệm PCR thì lấy điểm, vài nhà gần nhau gộp chung 1 mẫu, mỗi nhà lấy mẫu 1 người và gộp thành mẫu gộp trong 1 khu phố, ấp”.

Quyết tâm giữ lấy những “vùng xanh”

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thị, thành phố đã tập trung trao đổi một số nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị lấy mẫu xét nghiệm trên phạm vi diện rộng toàn tỉnh để “bóc tách” sạch F0 ra khỏi cộng đồng.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Văn Minh đề nghị các địa phương phải chủ động hơn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là phải thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm các điều kiện theo phương châm “4 tại chỗ”. Đối với kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, tỉnh phải làm sớm nhất, nhanh nhất và mạnh nhất có thể; tính toán tùy thuộc nguồn lực có thể, tiến hành tập trung làm trong vòng 10 ngày.

“Chúng ta cần phải làm sạch địa bàn để giao cho các địa phương rồi tiến tới mở phong tỏa cho sản xuất trở lại. Chúng ta phải thực hiện bằng được “Chiến lược vùng xanh”, phải giữ cho được những “vùng xanh”. Các địa phương phía bắc đã có ca nhiễm cao thì cần làm cho xuống vàng và từ từ chuyển từ vàng xuống xanh. Các “vùng vàng” như TX.Bến Cát thì cần làm cho xanh. Muốn vậy chúng ta phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 để thực hiện chiến lược giữ lấy “vùng xanh”. Chỉ thị 16 là thực hiện nghiêm nhà cách ly nhà, ngõ cách ly ngõ. Doanh nghiệp nếu hoạt động phải đáp ứng yêu cầu “3 tại chỗ”. Công nhân đi làm thì phải bảo đảm “2 điểm một cung đường”. Nếu địa phương nào không thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 thì xử lý lãnh đạo địa phương đó”, ông Võ Văn Minh nói.

Ông Võ Văn Minh cũng nhấn mạnh thêm, TP.Thuận An, TP.Dĩ An tiếp tục ngăn chặn nguồn lây từ TP.Hồ Chí Minh. Sắp tới tỉnh tiến hành xét nghiệm diện rộng thì cần chuẩn bị các khu cách ly, trong đó phải chuẩn bị được 10.000 chỗ. Do đó, 2 địa phương này cần tận dụng các trường học để làm khu cách ly, tránh trường hợp bị động, vỡ trận khi “bóc tách” F0. Trong quá trình xét nghiệm diện rộng, các địa phương, đơn vị cần kết hợp nhuần nhuyễn giữa PCR và test kháng nguyên nhanh; chú ý đến khâu xử lý nhập liệu, giữ gìn an ninh trật tự. Sự thành công của chiến lược này rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị để chiến thắng đại dịch này.

 KIM HÀ

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=289
Quay lên trên