Sau gần 10 năm vận động, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện 500 kV đã được tháo dỡ

Cập nhật: 28-12-2023 | 09:36:22

Mặc dù công trình nhà ở của ông Bùi Văn T. (ngụ ấp Tân Lập, xã An Điền, TX.Bến Cát) vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA) nhưng ông T. vẫn chây ì không chấp hành tháo dỡ. Sau gần 10 năm ngành chức năng kiên trì vận động, đến nay ông T. mới chấp nhận tháo dỡ công trình vi phạm.


Qua công tác tuyên truyền, hộ ông Bùi Văn T. đã đồng ý tháo dỡ phần tường nhà vi phạm HLATLĐCA

Tuyến đường dây 500kV Chơn Thành - Cầu Bông (trước đây là DZ 500kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông) được xây dựng và đưa vào vận hành năm 2014, có ý nghĩa vô cùng quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và sinh hoạt của nhân dân.

Mặc dù công trình lưới điện trên đã được đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn tồn tại công trình, nhà ở vi phạm HLATLĐCA tại ấp Tân Lập, xã An Điền, TX.Bến Cát của gia đình ông Bùi Văn T., gây mất an toàn lưới điện. Trước đây, Báo Bình Dương cũng từng có bài viết phản ánh công trình nhà ở của ông T. vi phạm HLATLĐCA. Tuy nhiên, ông T. cho rằng “việc đền bù chưa thỏa đáng” nên không đồng ý việc tháo dỡ công trình vi phạm HLATLĐCA.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý dự án các công trình điện Miền Trung đã phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương vận động, thuyết phục gia đình ông Bùi Văn T. thực hiện tháo dỡ phần công trình, nhà ở vi phạm HLATLĐCA đường dây 500kV Chơn Thành - Cầu Bông. Đồng thời, UBND TX.Bến Cát đã có nhiều văn bản chỉ đạo liên quan đến vụ việc trên.

Tuy nhiên, tại các buổi làm việc, ông T. không đồng ý tháo dỡ phần tường nhà vi phạm HLATLĐCA và kiến nghị hỗ trợ thỏa đáng về phần công trình vi phạm theo chi phí xây dựng ban đầu là 250 triệu đồng (gia đình ông T. đã nhận 100 triệu đồng, đề nghị hỗ trợ thêm 150 triệu đồng sẽ tháo dỡ công trình vi phạm).

Nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc đã kéo dài nhiều năm, lãnh đạo UBND TX.Bến Cát đã yêu cầu UBND xã An Điền khẩn trương chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và các ngành chức năng có liên quan tổ chức vận động, giải thích cụ thể các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông T. hiểu rõ để tự nguyện tháo dỡ, di dời công trình vi phạm và bàn giao mặt bằng. Trong trường hợp hộ ông Bùi Văn T. không chấp hành, UBND thị xã giao UBND xã An Điền phối hợp ngành chức năng xây dựng phương án cưỡng chế.

Từ ngày 30-11 đến ngày 5-12-2023, các đơn vị chức năng đã kiên trì tuyên truyền, vận động hộ ông Bùi Văn T. tháo dỡ công trình vi phạm và chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an toàn lưới điện cao áp. Kết quả, hộ ông Bùi Văn T. đã đồng ý tháo dỡ phần công trình, nhà ở nằm trong phạm vi HLATLĐCA tại khoảng cột 7501-7502 của công trình đường dây 500kV Chơn Thành - Cầu Bông; đồng thời cam kết không tái phạm.

Ông Đào Viết Trường, Trưởng phòng Tổng hợp, Truyền tải điện Miền Đông 2, thuộc Công ty Truyền tải điện 4, cho biết từ năm 2014 đến nay, đơn vị quản lý vận hành đường dây 500kV Chơn Thành - Cầu Bông đã có hơn 47 lần phối hợp với UBND xã An Điền và đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động hộ ông Bùi Văn T. thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm HLATLĐCA. Nhờ sự quyết tâm, kiên trì của đơn vị quản lý vận hành cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương mà đến nay đã xử lý dứt điểm công trình vi phạm HLATLĐCA của ông T., góp phần bảo đảm an toàn lưới điện.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên