Doanh nghiệp xây tường rào trên đất bán ngập, người dân phản ứng

Cập nhật: 22-12-2023 | 08:07:35

 Cho rằng Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Đại Phát Đạt do ông Đỗ Hữu Tuồng làm chủ đầu tư, lấn đất bán ngập bờ hồ Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng) để lập bãi tập kết cát, xây dựng tường rào, người dân đã phản ánh sự việc đến Báo Bình Dương. Qua tìm hiểu của P.V, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh làm rõ.       

 Công ty Đại Phát Đạt vừa xây dựng tường rào trên đất bán ngập hồ Dầu Tiếng thì bị người dân phản ứng

 Tranh chấp đất bán ngập

Ông Nguyễn Văn Thu (ngụ phường An Thạnh, TP.Thuận An), cho biết ngày 29-10-2007 gia đình ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 30.104m2. Vị trí thửa đất của ông Thu tiếp giáp với thửa đất diện tích 1.817m2, do ông Đỗ Hữu Tuồng đứng tên. Cho rằng Công ty Đại Phát Đạt của ông Tuồng lấn chiếm 449m2 đất bán ngập có thể hiện trong sổ đỏ của mình để mở bãi tập kết cát, ông Thu làm đơn khởi kiện ra tòa.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 26/2016/ DSST ngày 7-6-2016 của Tòa án Nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc tranh chấp quyền sử dụng đất giữa ông Nguyễn Văn Thu và ông Đỗ Hữu Tuồng, chủ Doanh nghiệp tư nhân Mười Tuồng (nay là Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Đại Phát Đạt), không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Thu đối với ông Tuồng về diện tích 449m2 đất trên…

Sau đó ông Thu đã kháng cáo bản án này. Theo bản án phúc thẩm số 198/2016/DS-PT của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Dầu Tiếng. Theo nội dung bản án phúc thẩm thì diện tích 449m2 đất mà hai đương sự tranh chấp thuộc đất bán ngập của lòng hồ Dầu Tiếng, do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam quản lý. Phần diện tích đất này không thuộc quyền sử dụng của ông Thu và ông Tuồng.

Xây tường rào, chắn tầm nhìn

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Thu, sau đó Công ty Đại Phát Đạt lại lập bãi tập kết cát có một phần nằm trong diện tích 449m2 đất này, ông Tuồng còn xây tường rào chắn ngang tầm nhìn của đất ông Thu ra hướng bờ hồ Dầu Tiếng. Không đồng tình với việc làm này, ông Thu liên tiếp có đơn gửi đến các cơ quan chức năng yêu cầu vào cuộc xử lý.

Theo tìm hiểu của P.V, ngày 13-11- 2020, Công ty Đại Phát Đạt được cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát xây dựng trên lòng hồ Dầu Tiếng. Vị trí mỏ cát được doanh nghiệp này khai thác cát tại suối Láng Loi, hồ Dầu Tiếng, xã Định An và xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng). Diện tích khai thác 10,5 ha; trữ lượng khai thác cát xây dựng 157.500m3.

Ngày 23-2-2021, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi cho Công ty Đại Phát Đạt. Công văn thể hiện Công ty Đại Phát Đạt lập 2 bãi tập kết cát tại lòng hồ Dầu Tiếng: Bãi số 1 có diện tích 1 ha, tọa lạc tại ấp Hòa Thành; bãi 2 tọa lạc tại ấp Hòa Lộc, đều thuộc xã Minh Hòa. Tháng 11-2023, Công ty Đại Phát Đạt xây dựng tường bao quanh bãi tập kết cát liền bị gia đình ông Thu phản ứng.

Theo ông Thu, việc Công ty Đại Phát Đạt xây dựng nhà điều hành, tường bao trên diện tích 449m2 thuộc phần đất vùng bán ngập lòng hồ Dầu Tiếng là vi phạm. Ông mong muốn cơ quan thẩm quyền buộc Công ty Đại Phát Đạt tháo dỡ tường bao, tháo gỡ nhà tạm, trả lại hiện trạng đất như trước đây.

Trong khi đó, qua trao đổi với P.V, ông Nguyễn Viết Kiên, đại diện Công ty Đại Phát Đạt, cho biết để thuận tiện cho việc quản lý, điều hành hoạt động của bãi cát, tháng 11-2023, công ty xây dựng tường bao dài hàng chục mét. Vị trí của tường bao nằm dưới cao trình 24.4, thuộc diện tích đất bán ngập hồ Dầu Tiếng. Bãi tập kết cát số 1 của công ty tọa lạc tại ấp Hòa Thành được Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam “cho mượn” 1 ha đất bán ngập lòng hồ Dầu Tiếng để hoạt động.

 Qua trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hữu Thành, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng, cho biết phạm vi đất bán ngập hồ Dầu Tiếng do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam quản lý. Đơn vị đã nắm được thông tin phản ánh của người dân liên quan đến việc Công ty Đại Phát Đạt lập điểm tập kết cát, xây dựng tường rào trên đất bán ngập hồ Dầu Tiếng. “Tới đây, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu UBND huyện Dầu Tiếng tổ chức kiểm tra về vấn đề này. Khi nào có kết quả kiểm tra sẽ thông tin cho báo chí”, ông Nguyễn Hữu Thành cho biết.

 THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=1492
Quay lên trên