Chia sẻ bài viết lên facebook

Thế giới có gần 4.800 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua

Cập nhật: 25-03-2022 | 09:44:47

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h ngày 25/3 (theo giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 477.747.798 ca mắc COVID-19 và 6.132.835 ca tử vong. Tổng số ca bệnh vẫn đang phải điều trị là 58.885.195 ca, trong đó có 60.196 ca đang phải điều trị tích cực. Trong 24 giờ qua, thế giới có thêm 1.693.426 ca mắc mới COVID-19 và 4.784 ca tử vong.

Diễn biến dịch tiếp tục phức tạp tại Hàn Quốc, một trong những nước ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong nhiều nhất thế giới. Ngày 25/3, nước này có thêm 339.514 ca nhiễm, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 11.162.232 ca.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong 24 giờ qua, nước này cũng có 393 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người không qua khỏi kể từ khi dịch bệnh bùng phát lên 14.294 người.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett ngày 24/3 đã quyết định hoãn việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 thêm 1 tháng theo đề xuất của Bộ Y tế nước này trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu lây lan nhanh.

Thủ tướng Bennett quyết định duy trì các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh, tiếp tục áp dụng các quy định phòng chống COVID-19 tại trường học và khu dân cư, đồng thời đẩy mạnh nỗ lực xét nghiệm.

Chính quyền cũng tiếp tục giám sát rác thải của người mắc COVID-19, cũng như cung cấp máy lọc không khí và các bộ xét nghiệm kháng nguyên tới các trường học.

Theo quyết định mới này, Israel sẽ tiếp tục kéo dài các biện pháp phòng dịch hiện hành đến ngày 1/5 tới. Trước đó, Nội các Israel đã dự định sẽ dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 kể từ ngày 1/4 tới. 

Israel hiện ghi nhận tổng cộng 3,8 triệu ca nhiễm, trong đó 10.455 ca tử vong. Tỷ lệ dương tính là 19,08%. Trong khi đó, hệ số R - chỉ số lây nhiễm từ 1 người - đã tăng lên 1,42, chứng tỏ dịch bệnh đang lây lan mạnh.

Ở châu Âu, Pháp ngày 24/3 ghi nhận 148.635 ca nhiễm mới. Số ca mắc mới trung bình trong 7 ngày qua ở Pháp hiện là 110.874 ca. Hiện tổng số người phải nhập viện vì COVID-19 tại nước này là 20.654, trong đó 1.523 trường hợp nguy kịch.

Đến nay, khoảng 54 triệu người ở Pháp đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine, trong đó 53,32 triệu người đã tiêm đủ liều cơ bản. Pháp đã bắt đầu triển khai tiêm liều thứ 4 cho những người từ 80 tuổi trở lên. 

Trong khi đó, tại Cuba, trong 24 giờ qua, nước này không ghi nhận ca tử vong nào vì COVID-19 trong khi có 877 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 1.084.568 ca, trong đó 8.508 người không qua khỏi.

Hiện khoảng 9,9 triệu trong tổng số 11,2 triệu người dân ở Cuba đã tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19 cơ bản./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết
Tags
COVID-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên