Thích ứng an toàn với Covid-19: Nới lỏng nhưng không buông lỏng

Cập nhật: 11-10-2021 | 14:37:33

(BDO) Sáng 11-10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 9 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Văn Chánh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Tại cuộc họp các địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo đều cho rằng sau hơn 20 ngày nới lỏng giãn cách, toàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả trong phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác kiểm soát, ngăn chặn nguồn lây. Từ ngày 30-9 đến nay, tỷ lệ tử vong giảm đáng kể, không phát sinh ổ dịch trên diện rộng, số ca mắc mới chủ yếu phát hiện trong khu phong tỏa, khu cách ly chiếm tỷ lệ 93,4%, F0 xuất viện ngày càng nhiều, trung bình mỗi ngày hơn 2.500 ca.


Ông Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp sáng 11-10

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Lợi cho biết: Qua 3 tháng phòng chống dịch, cả hệ thống chính trị tỉnh đã rút ra nhiều bài học sâu sắc. Toàn tỉnh đang dần chuyển trạng thái từ “không Covid” sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh” nên các hoạt động xã hội, sản xuất kinh doanh đang từng bước được khôi phục. Trong hoàn cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh thực hiện nới lỏng giãn cách nhưng không buông lỏng quản lý mà “an toàn đến đâu mở rộng đến đấy”. Các đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác tiếp tục phát huy thành quả chống dịch. Bình Dương được Trung ương đánh giá rất cao trong công tác chống dịch, đặc biệt trong chiến lược giảm tỷ lệ tử vong. 

Hiện tỉnh đang hoàn thiện hệ thống y tế lưu động, tỷ lệ bao phủ vắc xin rộng với hơn 95% người dân trong độ tuổi tiêm mũi 1 và hơn 20% dân số tiêm mũi 2. Đây là những điều kiện để tỉnh tự tin bước vào giai đoạn mới, thích ứng linh hoạt với dịch bệnh và phục hồi sản xuất. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ một số nhiệm vụ cụ thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tới. 

Cụ thể, trong điều trị quan tâm thực hiện tốt mô hình trạm y tế lưu động, điều trị 3 tầng cần kế hoạch đầu tư nguồn lực. Sở Y tế phải báo cáo nhu cầu cần nguồn lực cho trạm y tế lưu động để làm tốt công tác phòng, chống dịch tại cơ sở, đặc biệt chú trọng triển khai sâu rộng mô hình trạm y tế lưu động đến tổ dân phố, tổ tự quản Covid cộng đồng, các khu nhà trọ. 

Về xét nghiệm PCR, ngành y tế cần tổ chức lại hệ thống máy xét nghiệm PCR khoa học, nhanh chóng hơn với 6 tiếng trả kết quả. Công tác lấy mẫu cần lấy đại diện hộ gia đình; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian theo quy định. Dự kiến, cuối tháng 10 tỉnh sẽ tổng kết công tác chống dịch và sơ kết mô hình trạm y tế lưu động.

Ngoài công tác điều trị, Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ cho đối tượng thực sự khó khăn, người già neo đơn. Với những đối tượng chưa nhận được chính sách của Trung ương, địa phương vì những lý do, hoàn cảnh khác nhau thì tiếp tục giải quyết cho các đối tượng theo đúng quy định. 

Trong vấn đề giao thông, đi lại của người dân cần linh hoạt, không cát cứ, không chia cắt. Công tác tuyên truyền chú trọng phòng bệnh ngay tại nhà kết hợp bài thuốc đông y. Công thức vắc xin +  5K + ý thức người dân + công nghệ là nhân tố để thích ứng linh hoạt, an toàn, chấp nhận có ca Covid trong cộng đồng.

Kim Hà

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên