Chia sẻ bài viết lên facebook

Thống nhất chương trình Hội thảo khoa học “Công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội từ thực tiễn Bình Dương và vùng Nam bộ”

Cập nhật: 11-07-2022 | 15:34:21

 (BDO) Sáng 11-7, Ban tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội từ thực tiễn Bình Dương và vùng Nam bộ” đã tổ chức họp triển khai công tác tổ chức hội thảo. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thảo khoa học chủ trì cuộc họp.  


Toàn cảnh cuộc họp.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức đã thống nhất hội thảo khoa học lần này sẽ đánh giá, phân tích làm rõ toàn bộ những mặt đạt được, chưa làm được trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội từ thực tiễn tỉnh Bình Dương và vùng Nam bộ. Đặc biệt, hội thảo sẽ chỉ ra những nguyên nhân khách quan và chủ quan trong quá trình thực hiện, các kiến nghị, đề xuất về chủ trương, chính sách cụ thể, khả thi; đồng thời là những bài học kinh nghiệm, mô hình hay trong phòng, chống dịch và giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội. Hội thảo bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn, chú trọng trao đổi, thảo luận trong quá trình diễn ra hội thảo. 

Dự kiến, chương trình Hội thảo khoa học “Công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội từ thực tiễn Bình Dương và vùng Nam bộ” sẽ diễn ra 1 ngày, trong tháng 9; buổi sáng thảo luận về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, buổi chiều thảo luận về phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19. Hội thảo tập trung vào 8 nhóm nội dung chính với khoảng 100 đề tài tham luận. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Võ Văn Minh đã thống nhất các nội dung trong kế hoạch hội thảo. Đồng thời, ông nhấn mạnh công tác chuẩn bị hội thảo cần thực hiện chu đáo, nghiêm túc theo kế hoạch đề ra, trên tinh thần tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả.  

Tin, ảnh: Hoàng Linh 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên