Trả lời bạn đọc

Cập nhật: 18-04-2020 | 10:29:08

Hỏi: Người không đeo khẩu trang nơi công cộng có thể bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Tại khoản 1 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14-11-2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế quy định: “Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

- Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

- Không thông báo UBND và cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về các trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Hỏi: Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể bị xử lý như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 10 Nghị định số 176/NĐ- CP của Chính phủ ngày 14-11-2013 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi “Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh hoặc mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A”.

Bên cạnh đó, tại điểm 1.1 mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao ngày 30-3-2020 về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 quy định “1.1. Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau đây gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người:

a) Trốn khỏi nơi cách ly.

b) Không tuân thủ quy định về cách ly.

c) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly.

d) Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối”.

Theo đó, người trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10.000.000 đồng hoặc bị xử lý hình sự. q

Sau 2 tuần: Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet “Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” thu hút hơn 40.000 lượt người tham gia dự thi
Trên cơ sở kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet “Cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19” của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Kế hoạch phối hợp của Sở Tư pháp - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật trên internet “Học sinh chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”, tính đến ngày 15-4 cuộc thi đã thu hút hơn 40.000 người dân tham gia (trong đó cuộc thi học sinh thu hút khoảng hơn 22.000 em) với nhiều bài thi đạt kết quả cao.
Cuộc thi được tổ chức từ ngày 3-4 đến hết ngày 30-4-2020. Các thí sinh có thể tham gia thi tại địa chỉ truy cập: http://thitructuyen. binhduong.gov.vn
SỞ TƯ PHÁP
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên