Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh: “Bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả”

Cập nhật: 13-07-2022 | 08:15:03

Hôm nay (13-7), Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ CHQS tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là dịp để tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhìn lại chặng đường hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị và cùng đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới.

Tuổi trẻ xung kích

Trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục truyền thống; giáo dục đạo đức, lối sống; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kỷ luật quân đội và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Đi đôi với công tác giáo dục, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã phát động nhiều phong trào thi đua nhằm phát huy vai trò xung kích trong việc thực hiện chuyên môn và công tác xã hội vì cộng đồng. Điển hình như phong trào thi đua “Thanh niên LLVT tỉnh rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng” gắn với các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động trong tuổi trẻ LLVT tỉnh.

Các chiến sĩ mới trong giờ huấn luyện điều lệnh đội ngũ

Theo đó, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã hăng hái, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cụ thể là trong công tác huấn luyện, ĐVTN luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm thường xuyên. Bên cạnh đó, ĐVTN còn xung kích trong rèn luyện kỷ luật, thực hiện nếp sống chính quy, xây dựng môi trường văn hóa; nghiên cứu sáng tạo, cải tiến kỹ thuật và thực hiện phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, các phong trào đoàn do cấp trên phát động.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, 5 năm qua, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “LLVT Quân khu 7 chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã phát động nhiều đợt vận động quyên góp giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình neo đơn, gia đình chính sách…; ủng hộ đồng bào bị lũ lụt; phối hợp với các bệnh viện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân, học sinh nghèo…

Đặc biệt, trong 2 năm qua, tinh thần xung kích của tuổi trẻ LLVT tỉnh được thể hiện rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Với khẩu hiệu “Mỗi đoàn viên là một chiến sĩ, mỗi tổ chức Đoàn là một mũi tiến công chống dịch Covid-19”, tuổi trẻ LLVT tỉnh đã xung kích tham gia hỗ trợ phục vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, khu vực cách ly tập trung trên địa bàn toàn tỉnh với hơn 11.000 lượt cán bộ, ĐVTN tham gia.

Bên cạnh đó, thời gian qua, thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS tỉnh và Tỉnh đoàn, hàng năm đơn vị đã phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt các chương trình “Học kỳ trong quân đội”; “Hội trại tòng quân”, các chương trình thăm hỏi động viên các gia đình thương binh liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, giúp nhân dân khắc phục thiên tai, phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống…

Xây dựng hình mẫu “5 tốt”

Đại úy Lê Như Phong, Trợ lý thanh niên, Bộ CHQS tỉnh, cho biết nhìn lại chặng đường 5 năm qua, có thể thấy hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh luôn bám sát nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai đầy đủ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động là mục tiêu, động lực cổ vũ, động viên cán bộ, ĐVTN xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh xuất sắc gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” đạt nhiều kết quả thiết thực. Hoạt động phối hợp góp phần quan trọng trong việc củng cố, xây dựng địa bàn an toàn, xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Những kết quả của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong 5 năm qua đã góp phần rất quan trọng vào nhiệm vụ chung của LLVT tỉnh, làm chuyển biến tích cực mọi mặt hoạt động trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh - bản lĩnh, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả”, trong nhiệm kỳ mới, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ, đó là tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về công tác thanh niên; tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, xây dựng niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên trong cán bộ, ĐVTN; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tổ chức Đoàn và ĐVTN, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đặc biệt là xây dựng hình mẫu người thanh niên LLVT tỉnh “5 tốt”: Bản lĩnh chính trị tốt - đạo đức, lối sống tốt - đoàn kết, kỷ luật tốt - chuyên môn nghiệp vụ tốt - sức khỏe tốt”.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ LLVT tỉnh tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua quyết thắng trong cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

 Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống vẻ vang của LLVT Bình Dương anh hùng và nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã ra sức phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh trong thời kỳ mới.

NGỌC NHƯ

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên