TX.Tân Uyên cần tổ chức hoạt động y tế theo hướng không còn khu cách ly

Cập nhật: 30-08-2021 | 22:40:05

(BDO) Chiều 30-8, đoàn công tác của Tỉnh ủy Bình Dương do ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo TX.Tân Uyên về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TX.Tân Uyên, tính đến ngày 30-8 tổng số ca F0 đang điều trị tại thị xã là 12.213 người, trong đó F0 điều trị tầng 2 là 399 người, F0 điều trị tầng 1 là 2.563 người. Đáng chú ý, F0 ở 44 khu điều trị khu cách ly xã, phường là 9.251 ca đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu y, bác sĩ (chỉ có 6 bác sĩ phụ trách). Hiện thị xã đang tăng cường công tác xét nghiệm, với chủ trương “quét đi quét lại” và thực hiện xoay vòng liên tục, mục tiêu bóc tách hết F0 trên toàn địa bàn ra khỏi cộng đồng.

Dự báo, qua sàng lọc thị xã sẽ phát hiện thêm khoảng 14.000 ca mắc mới. Do vậy, thị xã kiến nghị tỉnh xem xét chuyển 9.251 F0 ở 44 khu cách ly trên địa bàn các xã, phường lên Bệnh viện dã chiến tuyến huyện, thị, thành phố và tỉnh để giảm tải cho thị xã, đồng thời để thị xã cải tổ, sắp xếp lại các cơ sở điều trị cách ly dã chiến trên địa bàn một cách khoa học, nâng cao hiệu quả thu dung, điều trị F0. Thị xã cũng kiến nghị chi viện thêm y, bác sĩ và nhân viên y tế bổ sung cho các bệnh viện, cơ sở điều trị dã chiến.

 Bí thư Tỉnh ủy phát biểu ý kiến khi kiểm tra cơ sở điều trị bệnh nhân F0 tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II-A (TX.Tân Uyên).

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lợi đã yêu cầu Cơ sở điều trị dã chiến bệnh nhân Covid-19 Thới Hòa (TX.Bến Cát) tiếp nhận 8.000 F0 của 44 khu cách ly trên địa bàn TX.Tân Uyên, giao ngành công an và quân đội đảm nhận công tác vận chuyển bệnh nhân tuyệt đối an toàn phòng dịch, an toàn giao thông trong quá trình chuyển bệnh nhân F0. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thị xã tổ chức sắp xếp lại nhân lực y tế trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tế một cách khoa học hơn, trong đó mô hình trạm y tế lưu động phải gắn liền với các bệnh viện, cơ sơ điều trị dã chiến tầng 1; trạm y tế lưu động phải bảo đảm đủ điều kiện hoạt động theo quy định của Bộ Y tế; cơ số thuốc, bình oxy, nhân lực y tế bảo đảm đầy đủ...

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu thị xã phải tổ chức hoạt động y tế theo hướng không còn khu cách ly, mà chỉ có khu điều trị; việc test nhanh nếu phát hiện trường hợp dương tính là đưa đến cơ sở điều trị ngay. Về vấn đề vắc xin phòng Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh sẽ ưu tiên nguồn vắc xin phân bổ từ Trung ương cho các địa bàn “vùng đỏ”.

Tin, ảnh: Đỗ Trọng

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=887
Quay lên trên