ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Ngày 30/1/2021, Đại hội làm việc tại Hội trường, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ hai, ngày 1/2/2021.

Tiếp tục chương trình ngày làm việc chính thức thứ năm Đại hội XIII của Đảng, cuối giờ chiều 30/1/2021, các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tinh thần được nhiều đại biểu nêu lên là lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, có tâm, có tầm, gần dân, sát dân và biết lo cho hạnh phúc của nhân dân; đồng thời dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Các đại biểu khẳng định sẽ làm hết trách nhiệm của mình để bầu ra BCH TW khóa mới gồm các đồng chí ưu tú, đủ đức, đủ tài, dám nghĩ, dám làm để tạo ra những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế-xã hội...

Các đại biểu nhấn mạnh một trong những tiêu chuẩn quan trọng của người cán bộ là phải gần dân, học dân, hiểu dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, cũng như thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo quyền lợi cho dân.

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Hôm qua (29-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc chính thức thứ 4, tiếp tục bàn về công tác nhân sự.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứXIII của Đảng đang diễn ra. Cùng với nhân dân cảnước, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Bình Dương đang hướng về đại hội với niềm tin và kỳ vọng

Trong 5 năm vừa qua, kiều hối chuyển về trong nước là 80 tỷ USD, nhưng trong suốt cả 35 năm cộng lại, có thể nói, lượng kiều hối còn nhiều hơn tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thứ nhất Hạ viện Cộng hòa Séc nhận định Đảng và Chính phủ Việt Nam đã có những thành công lớn trong việc đưa đất nước tăng cường hội nhập và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Nhiều đại biểu cho rằng, công tác nhân sự được thực hiện rất chặt chẽ, khách quan, thực chất theo quy trình 5 bước; đồng thời kỳ vọng Đại hội sẽ bầu ra được những đồng chí đủ phẩm chất, năng lực.

Ngày làm việc chính thức thứ tư 29/1, Đại hội tiếp tục công tác nhân sự. Tại phiên chiều 28/1, Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí.

Quay lên trên