Chia sẻ bài viết lên facebook

Tin tưởng sâu sắc, hướng về tương lai phát triển 

Cập nhật: 12-08-2015 | 15:29:03

(BDO) Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ và trách nhiệm, sáng 12-8, Đại hội (ĐH) Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bước vào phiên bế mạc.

Đồng chí Huỳnh Văn Nhị, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TX.Tân Uyên nhiệm kỳ 2015-2020 và Đoàn đại biểu dự ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X

ĐH đã công bố kết quả họp Ban Chấp hành khóa XI phiên đầu tiên. Theo đó, đồng chí Võ Văn Bá được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Thị ủy; các đồng chí Nguyễn Thị Kim Mai, Nguyễn Hữu Trí giữ chức Phó Bí Thư Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành cũng đã bầu Ban Kiểm tra Thị ủy gồm 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. ĐH cũng đã tiến hành bầu Đoàn đại biểu tham dự ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và Đoàn đại biểu đi dự ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã ra mắt và hứa hẹn trước ĐH. ĐH cũng đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết ĐH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020. Trên cơ sở đánh giá những thành tự và hạn chế, thiếu sót trong nhiệm kỳ qua, ĐH đã xác định mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2020:

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 11-13%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 1-2%; thu nhập bình quân đầu người là 86-90 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%; phấn đấu tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 80%, hợp vệ sinh đạt 100%; phấn đấu đưa thị xã đạt đô thị loại III; phấn đấu phát triển từ 450-500 đảng viên mới, 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trong sạch vững mạnh đạt từ 50% trở lên, trong sạch vững mạnh tiêu biểu đạt 20%...

Theo đó, mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế thị xã trong nhiệm kỳ tới là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, phát triển công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, đô thị và các khu dân cư theo quy hoạch; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn theo hướng nông nghiệp đô thị; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại làm động lực cho sự phát triển; bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn với công bằng, tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn từ 80% trở lên, phấn đấu đến năm 2018 thị xã được công nhận hoàn thành phổ cập bậc mẫu giáo đối với trẻ 4 tuổi; bảo đảm duy trì 100% xã, phường có bác sĩ, 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; phấn đấu giải quyết việc làm bình quân 4.000 lao động/năm; 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 45%...

Đối với vấn đề xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ thị xã, các chi, Đảng bộ cơ sở và đảng viên. Từng cấp ủy Đảng bổ sung và hoàn thiện quy chế của BCH sau ĐH, đồng thời xây dựng chương trình làm việc của cấp ủy hướng về cơ sở, sâu sát quần chúng. Thực hiện nghiêm Nghị quyết 15-NQ/TW về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Trong lãnh đạo kiên định các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng gắn với xây dựng và chỉnh đốn Đảng; từng bước chuyển tư duy lãnh đạo, quản lý theo hướng xây dựng, phát triển đô thị văn minh, đồng bộ, bền vững đối với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cấp thị xã và cơ sở…

Phát biểu bế mạc ĐH, đồng chí Võ Văn Bá, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, khẳng định ĐH Đảng bộ TX.Tân Uyên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Thành công của ĐH là niềm tin, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã tiếp bước con đường xây dựng TX.Tân Uyên trở thành đô thị văn minh, phát triển đồng bộ và bền vững trong thời gian tới. Nghị quyết của ĐH là một công trình tập thể quan trọng, thể hiện tâm huyết, trí tuệ  và quyết tâm chính trị của Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân thị xã. Những mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐH vừa thông qua là rất cao cả nhưng cũng rất nặng nề, đòi hỏi toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong thị xã chung sức, chung lòng, cùng nhau nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐH đề ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm 2015-2020…

Cao Sơn-Kiến Giang

 

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên