Các cơ sở kinh doanh có điều kiện: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy

Cập nhật: 06-10-2023 | 09:24:27

Ngày 5-10, đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số cơ sở kinh doanh (CSKD) có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) để nắm bắt việc chấp hành pháp luật, đồng thời lắng nghe những chia sẻ của chủ cơ sở đang hoạt động trên địa bàn TP.Thuận An.

Đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn, khảo sát thực tế tại cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT

Xử lý các cơ sở sai phạm

Theo ngành chức năng TP.Thuận An, hiện trên địa bàn thành phố có 790 CSKD có điều kiện về ANTT (trong đó có 47 cơ sở karaoke, gần 470 dịch vụ cầm đồ, hơn 180 dịch vụ lưu trú…). Thời gian qua, Công an (CA) TP.Thuận An đã tiến hành thẩm tra, cấp gần 100 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho các cơ sở; tổ chức hậu kiểm hơn 120 CSKD. Trong công tác kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 1.570 lượt cơ sở, phát hiện lập biên bản hơn 1.310 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử lý hành chính 1.140 trường hợp với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng...

Trong buổi khảo sát, đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh yêu cầu ngành chức năng thông tin về một số CSKD có điều kiện về ANTT hoạt động “trá hình” quán bar, club trên địa bàn TP.Thuận An. Theo CA TP.Thuận An, hiện trên địa bàn thành phố có 3 CSKD hoạt động “trá hình”, tuy nhiên về các thủ tục pháp lý thì cơ sở có đầy đủ khiến công tác quản lý gặp khó khăn.

Để khắc phục tình trạng trên, CA TP.Thuận An đã tăng cường kiểm tra hành chính, phát hiện vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Ngoài ra, một số chung cư trên địa bàn TP.Thuận An có phát sinh một số vi phạm pháp luật liên quan đến tệ nạn ma túy. Qua nhiều vụ việc cho thấy chủ đầu tư, Ban quản lý chung cư chưa phối hợp tích cực với lực lượng CA; mặt khác có tình trạng bảo vệ chung cư, tòa nhà có sự bao che cho các đối tượng vi phạm pháp luật…


Nhiều chủ cơ sở karaoke trên địa bàn TP.Thuận An đã nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC

Kiến nghị gỡ khó

Trong ngày 5-10, đoàn giám sát đã tiến hành khảo sát thực tế tại một số CSKD có điều kiện về ANTT, như: Khách sạn, nhà nghỉ và karaoke trên địa bàn TP.Thuận An về việc chấp hành các quy định pháp luật, an toàn phòng cháy chữa cháy…

Qua trao đổi, một số đại diện CSKD có điều kiện về ANTT trên địa bàn TP.Thuận An cho rằng, về cơ bản chủ cơ sở, nhân viên hay khách hàng đã nhận thức rõ tầm quan trọng về công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); tích cực bổ sung kiến thức phòng ngừa về các sự cố, cải tạo lại một số hạng mục theo quy định về an toàn PCCC. Tuy nhiên, chủ CSKD cho rằng về ANTT vẫn còn gặp khó trong việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến liên quan đến lưu trú cho khách hàng. Các quy định về vật tư bảo đảm an toàn PCCC đã khiến một số CSKD karaoke hoạt động đã nhiều năm khó có thể đáp ứng, bởi việc cải tạo cần phải có kinh phí, thậm chí rất nhiều chi phí và thời gian; trong khi đó ảnh hưởng suy thoái kinh tế chung, lượng khách giảm mạnh, một số cơ sở phải hoạt động “cầm chừng”...

Do vậy, một số ý kiến kiến nghị đoàn giám sát chuyên đề Ban Pháp chế HĐND tỉnh, ngành chức năng TP.Thuận An có hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc cụ thể ở từng lĩnh vực để các cơ sở vừa bảo đảm quy định, vừa hoạt động hiệu quả, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Sáng 5-10, làm việc với đoàn giám sát, đại diện CA TP.Thuận An cho biết trong 9 tháng năm 2023 tại địa phương đã xảy ra hơn 570 vụ phạm pháp hình sự; đã điều tra làm rõ 459 vụ (đạt gần 80%), bắt giữ 765 đối tượng. Thời gian qua, CA TP.Thuận An đã phát hiện, đấu tranh với nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm về ma túy; chủ động triệt phá 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy tại phường Bình Hòa; phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ CA và Phòng PC04 CA tỉnh khám xét, bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng lớn tại một chung cư trên địa bàn phường Hưng Định…

Theo đánh giá của CA TP.Thuận An, mặc dù tình hình tội phạm trật tự xã hội được kéo giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, nổi lên là tội phạm giết người, xâm hại tình dục trẻ em, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo qua mạng...

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên