Công an huyện Dầu Tiếng: Xử phạt 1 trường hợp tàng trữ vũ khí quân dụng

Cập nhật: 04-01-2024 | 08:52:16

Công an huyện Dầu Tiếng cho biết đang củng cố hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính Trương Minh Ph. (SN 1985, ngụ xã Long Hòa, huyện Dầu Tiếng) về hành vi tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng (ảnh).

Trước đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Dầu Tiếng phát hiện Ph. đã đặt mua vũ khí quân dụng nên mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, Ph. khai đặt mua vũ khí trên mạng về để lắp ráp săn bắn.

Theo quy định của pháp luật, hành vi lắp ráp, chế tạo súng tự chế để săn bắn chim, thú bị nghiêm cấm. Ngoài ra, người sử dụng súng trái phép nếu gây thương tích hoặc gây thiệt hại về tính mạng con người còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người theo quy định của pháp luật hình sự.

HỒNG NGA

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên