Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh: Tiếp tục tập hợp, đoàn kết văn nghệ sĩ, sáng tác vì Bình Dương giàu đẹp 

Cập nhật: 16-12-2015 | 16:09:02

(BDOSáng 16-12, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (LHVHNT) tỉnh đã tổ chức phiên chính thức Đại hội Hội Liên hiệp VHNT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tham dự đại hội ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Giáo sư - nhạc sĩ Ca Lê Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo Hội LHVHNT các tỉnh thành bạn và gần 200 đại biểu của các Phân hội trực thuộc.

Ban Chấp hành Hội LHVHNT tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hộiẢnh: Quốc Chiến

Báo cáo tại đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua văn nghệ sĩ Bình Dương không ngừng sáng tạo, phát triển và từng bước thích ứng với công cuộc đổi mới. Hội LHVHNT đã tập hợp, đoàn kết giới văn nghệ sĩ Bình Dương cùng nhau tiếp tục xây dựng một nền văn hóa, văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Hội LHVHNT hiện có 378 hội viên thuộc 7 phân hội và 1 hội chuyên ngành, gồm: Văn học, Văn nghệ dân gian, Sân khấu, Âm nhạc, Múa, Nhiếp ảnh, Mỹ thuật và Hội Kiến trúc  sư. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã kết nạp 90 hội viên địa phương và 16 hội viên ở các hội chuyên ngành Trung ương. Hội cũng đã tổ chức các chuyến đi thực tế, trại sáng tác cho hội viên, in ấn và phát hành 12.420 bản sách và băng đĩa… của hội viên ở các phân hội trực thuộc. Đại hội cũng đã nêu lên phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục tập hợp, đoàn kết văn nghệ sĩ, sáng tác vì một Bình Dương giàu đẹp, văn minh.

Anh 3867: Ông Nguyễn Thanh Liêm, ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao bức trướng “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Nhân văn” cho Hội LHVHNT tỉnhẢnh: Quốc Chiến  

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn  Thanh Liêm, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chúc mừng đại hội của văn nghệ sĩ tỉnh nhà. Thay mặt lãnh đạo tĩnh, ông đã ghi nhận những thành tựu mà hội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hội đã có nhiều tác phẩm có giá trị trên các loại hình, văn xuôi, mỹ thuật, nhiếp ảnh… Những thành tựu đó đã góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh nhà năng động, phát triển. Do đó, trong nhiệm kỳ tới văn nghệ sĩ cần hướng tới chân thiện mỹ, bám sát thực tiễn để sáng tác. Ban chấp hành hội cần tích cực tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về việc quan tâm thực hiện các chế độ cho hội viên; đồng thời phát hiện, đào tạo bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, gắn bó với công cuộc xây dựng Bình Dương ngày càng văn minh, giàu đẹp…

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho các  cá nhân có nhiều đóng góp cho Hội LHVHNT tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Ảnh: Quốc Chiến

Dịp này, Tỉnh ủy đã tặng đại hội bức trướng “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Nhân văn”; UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích cao trong nhiệm kỳ qua; Ủy Ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tặng cờ thi đua cho Hội LHVHNT tỉnh và tặng kỷ niệm chương cho 13 cá nhân có những cống hiến cho hoạt động VHNT.

Đại hội đã nhất trí bầu ông Võ Đông Điền tái đắc cử làm Chủ tịch Hội LHVHNT tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2015-2020.

QUỲNH NHƯ- MINH HIẾU

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên