Ngành Văn hóa, thể thao và du lịch: Các lĩnh vực công tác đạt kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2023

Cập nhật: 30-06-2023 | 19:12:00

(BDO) Chiều 30-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.


Ông Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại hội nghị


Lãnh đạo tỉnh trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trung tâm Văn hóa tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2023, các lĩnh vực công tác của ngành văn hóa - thể thao và du lịch đã đạt được những kết quả tích cực. Hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được thực hiện với nhiều nội dung, hình thức phong phú và đa dạng, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình tiếp tục được triển khai gắn kết với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Các thiết chế văn hóa, thể thao và di tích tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo theo phân cấp quản lý. Vị trí, vai trò của thể dục, thể thao tỉnh nhà ngày càng được khẳng định, phát huy hiệu quả. 


Lãnh đạo tỉnh trao lẵng hoa của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Văn Lợi gửi đến chúc mừng ông Bùi Hữu Toàn và ông Nguyễn Khoa Hải tại hội nghị

Ngành đã phối hợp tổ chức thành công nhiều giải thể thao phong trào, mang tính thường niên, có quy mô và thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Việc tham mưu triển khai các giải pháp phục hồi phát triển ngành du lịch sau đại dịch Covid-19 tạo sự đột phá trong năm 2023 theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ đã mang lại những tín hiệu tích cực, tổng lượt khách và doanh thu du lịch đều tăng cao so với năm 2022… 


Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khoa Hải và ông Bùi Hữu Toàn nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành văn hóa - thể thao và du lịch trong 6 tháng qua. Để đáp ứng yêu cầu về công tác quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động  sự nghiệp của ngành, ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị ngành văn hóa - thể thao và du lịch cần   lưu ý một số nội dung, đó là: Tập trung nghiên cứu, rà soát để tham mưu cho tỉnh xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Khẩn trương hoàn chỉnh các đề án, chương trình, kế hoạch liên quan đến phát triển các lĩnh vực sự nghiệp của ngành đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục xây dựng bộ máy tổ chức của ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường cơ chế trao đổi, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc triển khai hiệu quả các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch có tính chất giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được tỉnh phê duyệt… 


Ông Nguyễn Khoa Hải tặng hoa chúc mừng ông Bùi Hữu Toàn


Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao tặng lẵng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khoa Hải nhận nhiệm vụ mới

Dịp này, Trung tâm Văn hóa tỉnh vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ. Lãnh đạo tỉnh cũng trao tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Khoa Hải, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa nhận nhiệm vụ công tác mới.

Tin, ảnh: Hồng Thuận

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên