Quyết liệt chống dịch nhưng không để người dân thiếu thốn

Cập nhật: 15-07-2021 | 08:50:24

Trong các chuyến thăm, làm việc và kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương trong thời gian qua, ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương quyết liệt chống dịch nhưng không để người dân thiếu thốn. Theo đó, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và khối đoàn thể các địa phương cần có những biện pháp khẩn trương, quyết liệt trong việc khoanh vùng kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh nhưng phải luôn bảo đảm không được để người dân phải chịu đói, chịu khổ.

Duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa

Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng, phức tạp, chuỗi cung ứng hàng hóa từ thiết yếu đến không thiết yếu đang có dấu hiệu bị ngắt quãng, thiếu hụt cục bộ tại một số địa phương ở một số thời điểm nhất định. Ghi nhận thực tế tại các địa phương trong thời gian qua cho thấy có khá nhiều mặt hàng bị thiếu hụt. Trong đó, mặt hàng rau, củ, quả được người dân phản ánh đang có dấu hiệu khan hiếm và tăng giá ở một số thời điểm.

Dịch bệnh bùng phát, lây lan trên diện rộng khiến nhiều khu vực buộc phải khoanh vùng, cách ly y tế làm cho việc lưu thông hàng hóa trở nên khó khăn hơn trước. Ngoài ra, do có ghi nhận các ca dương tính nên một số địa phương buộc phải khoanh vùng, tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với nhiều chợ đầu mối. Đây chính là những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ chuỗi cung ứng hàng hóa bị thiếu hụt trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra việc cung ứng nhu yếu phẩm cho người dân tại điểm cứu trợ khẩn cấp người bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 TX.Tân Uyên. Ảnh: MINH DUY

Để bảo đảm duy trì khả năng cung ứng hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm… thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành chức năng và các địa phương vận động các doanh nghiệp, các đơn vị cung ứng hàng hóa cố gắng bảo đảm số lượng và giữ mức bình ổn về giá. Dù vậy, ở một số khu vực đang là điểm nóng, những nơi có chợ, siêu thị nằm trong khu vực khoanh vùng vẫn diễn ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa cục bộ ở một số thời điểm nhất định. Với tâm lý lo xa, nhiều người đã cố gắng đi mua sắm, tích trữ hàng hóa, lương thực, thực phẩm cũng làm cho việc thiếu hụt hàng hóa có phần trở nên nghiêm trọng hơn.

Với quan điểm luôn cố gắng giữ vững và duy trì hoạt động của chuỗi cung ứng, lãnh đạo tỉnh đã đưa ra nhiều giải pháp tạo điều kiện để các doanh nghiệp yên tâm kinh doanh, sản xuất. Trong đó, điển hình có Siêu thị Big C (Siêu thị GO) Dĩ An. Cụ thể, những ngày qua, TP.Dĩ An đã buộc phải tạm thời khoanh vùng khử khuẩn siêu thị này vì có ghi nhận một ca F0 đến mua sắm nơi đây. Để bảo đảm việc mua sắm, tiêu dùng của người dân không bị gián đoạn, thành phố đã yêu cầu siêu thị tổ chức lại đội ngũ nhân sự mới và triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh để tiếp tục hoạt động trở lại. Theo ghi nhận của chúng tôi, ngoài Siêu thị GO Dĩ An, thời gian qua, các địa phương cũng xử lý khẩn trương và linh hoạt đối với hệ thống các chợ, siêu thị, cửa hàng…

Không để người dân thiếu thốn

Trong các chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đối với những khu vực buộc phải khoanh vùng, phong tỏa tạm thời để kiểm soát lây lan và sàng lọc ca nhiễm, ông Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các huyện, thị, thành phố và các địa phương cấp cơ sở chủ động vận động, hỗ trợ kết nối tìm nguồn lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân. Những trường hợp có điều kiện khó khăn không có tiền mua lương thực, thực phẩm, MTTQ và khối đoàn thể cần có phương án vận động các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, chia sẻ những phần quà giúp nhau vượt qua mùa dịch, không để người dân rơi vào hoàn cảnh thiếu ăn.

Qua tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh tại huyện Dầu Tiếng trong những ngày qua chúng tôi nhận thấy, công tác vận động, quyên góp hàng hóa, lương thực, thực phẩm cho người dân sống trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế diễn ra khá sôi nổi. Tính đến hết ngày 12-7, với sự vận động của MTTQ huyện, các nhà hảo tâm đã ủng hộ nhiều phần quà, trang thiết bị và tiền mặt với trị giá lên đến 1,8 tỷ đồng để chung tay phòng, chống dịch bệnh. Trong đó có nhiều phần quà là lương thực, thực phẩm được gửi tới người dân sống trong các khu vực đang khoanh vùng, cách ly y tế.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Sang, người dân ở khu phố 3, thị trấn Dầu Tiếng, cho biết dù gia đình ông đang sống trong khu khoanh vùng, cách ly y tế nhưng điều kiện sinh hoạt, ăn uống vẫn bảo đảm. Theo đó, ngoài việc được lực lượng phòng, chống dịch bệnh địa phương hỗ trợ kết nối trong việc mua sắm hàng hóa, gia đình ông còn thường xuyên được tặng những phần quà ý nghĩa. Đó là những món quà quý giá, góp phần động viên người dân cùng nhau vượt qua những khó khăn trước mắt trong mùa dịch. Thiết nghĩ, giữa đại dịch, chúng ta càng phải đoàn kết và chia sẻ với nhau nhiều hơn để tạo ra sức mạnh và ý chí thống nhất hướng đến mục tiêu chiến thắng đại dịch trong thời gian sớm nhất.

Trong các chuyến kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương, đối với những khu vực buộc phải khoanh vùng, phong tỏa tạm thời để kiểm soát lây lan và sàng lọc ca nhiễm, ông Nguyễn Văn Lợi yêu cầu các huyện, thị, thành phố và các địa phương cấp cơ sở chủ động vận động, hỗ trợ kết nối tìm nguồn lương thực, thực phẩm đáp ứng nhu cầu của người dân. Những trường hợp có điều kiện khó khăn không có tiền mua lương thực, thực phẩm, MTTQ và khối đoàn thể cần có phương án vận động các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ, chia sẻ những phần quà giúp nhau vượt qua mùa dịch, không để người dân rơi vào hoàn cảnh thiếu ăn.

ĐÌNH THẮNG

Chia sẻ bài viết
Tags
Covid-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên