TP.Thuận An: Tăng cường quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Cập nhật: 25-10-2022 | 08:45:41

Những tháng cuối năm, nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng cao, kéo theo tình hình buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, ngành chức năng TP.Thuận An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm quản lý, kiểm soát thị trường, bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng.


Lực lượng chức năng TP.Thuận An kiểm tra cơ sở sản xuất xe đạp điện giả nhãn hiệu Asama và Honda Bike trên địa phường Lái Thiêu. Ảnh: THANH QUANG

Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm

Theo ông Bùi Văn Kiệt, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, qua công tác quản lý thị trường cho thấy tình hình lưu thông hàng hóa trên địa bàn TP.Thuận An vẫn bảo đảm thông suốt, giá cả các loại mặt hàng ổn định, có tăng nhẹ do giá xăng, dầu tăng cao nhưng không xảy ra hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đưa tin thất thiệt, gây rối loạn thị trường, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của nhân dân. Các loại hàng hóa thiết yếu được doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh cung cấp đầy đủ, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường, các hành vi vi phạm được ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Trong 9 tháng năm 2022, các lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 5.562 vụ, phát hiện 3.770 vụ vi phạm, xử lý 2.970 vụ với tổng sốtiền phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế trên 18,3 tỷ đồng. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng TP.Thuận An đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng giả nhãn hiệu, xuất xứ. Cụ thể, khi kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh xe đạp điện Piga (khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu) do bà Nguyễn Nữ Diệu H. (ngụ TP.Thủ Dầu Một) làm chủ, lực lượng công an phát hiện 5 công nhân đang lắp ráp xe đạp điện nhãn hiệu Asama và Honda Bike. Kiểm tra cơ sở, lực lượng chức năng phát hiện có 110 xe đạp điện của 2 nhãn hiệu trên cùng hàng ngàn linh kiện, phụ tùng dùng để lắp ráp, sản xuất xe đạp điện giả nhãn hiệu Asama và Honda Bike.

Qua làm việc, bà H. khai nhận từ tháng 9-2021, do thấy xe đạp điện nhãn hiệu Asama, Honda Bike dễ bán nên đã mua linh kiện, phụ tùng có nhãn hiệu, kiểu dáng tương tự với 2 nhãn hiệu trên để về lắp ráp thành phẩm bán ra thị trường. Bà H. đặt hàng nhiều linh kiện, xe đạp, xe đạp điện… có xuất xứ từ Trung Quốc phân phối cho 30 đại lý tại các tỉnh, thành phía Nam, trong đó có Bình Dương. Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện nhãn hiệu xe đạp điện Asama, Honda Bike khẳng định số xe đạp điện cùng nhãn hiệu được phát hiện tại cơ sở kinh doanh xe đạp điện Piga là hàng giả. Từ cơ sở trên, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vụ việc để xác minh, xử lý theo quy định.

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Phát biểu tại hội nghị sơ kết Ban Chỉ đạo 389 TP.Thuận An trong 9 tháng năm 2022, ông Nguyễn Thành Úy, Phó Chủ tịch UBND TP.Thuận An, đánh giá công tác kiểm soát, quản lý thị trường trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định, phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Dự báo thời gian tới tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng lậu và gian lận thương mại vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều hình thức tinh vi, khó phát hiện hơn. Trong khi đó một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động không hiệu quả hoặc một số lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn chưa được kiểm tra thường xuyên sẽ dễ phát sinh vi phạm quy định pháp luật, gian lận thương mại và thuế.

Để ổn định thị trường, ông Nguyễn Thành Úy yêu cầu ngành chức năng TP.Thuận An phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiểu biết, thực hiện đúng quy định; không kinh doanh và tiếp tay cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, và gian lận thương mại. Các ngành, UBND xã, phường cần chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, phương án kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong đó, đơn vị chức năng cần chú ý công tác trinh sát, nắm tình hình, tổ chức kiểm tra các kho hàng, điểm tập kết giao nhận hàng hóa, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn nhằm phòng ngừa, phát hiện vi phạm pháp luật.

Ông Úy cũng yêu cầu đối với lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đề nghị lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ, đột xuất kiểm tra, xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng loại hình kinh doanh này để vi phạm pháp luật.

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên