TX.Tân Uyên: Siết chặt công tác quản lý trật tự đô thị

Cập nhật: 21-03-2022 | 09:26:35

Với mục tiêu đưa TX.Tân Uyên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025, cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở đang ra sức thi đua thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị (TTĐT) gắn liền với chỉnh trang hạ tầng, quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, buôn bán hàng rong.


Lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TX.Tân Uyên xử lý nhiều trường hợp dùng xe lôi tự chế bán hàng rong tại phường Tân Phước Khánh

Tăng cường tuyên truyền chỉnh trang đô thị

Nhằm tạo sự đồng thuận về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực TTĐT, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường để đưa TX.Tân Uyên từng bước thay đổi diện mạo đô thị, thời gian qua ngành chức năng địa phương đã chú trọng công tác vận động, tuyên truyền về vấn đề này. Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND TX.Tân Uyên, cho biết vấn đề quản lý, chỉnh trang, lập lại TTĐT luôn được Thị ủy, UBND TX.Tân Uyên quan tâm, quán triệt thường xuyên đến ngành chức năng và chính quyền các xã, phường.

“Việc thực hiện không chỉ dừng lại ở vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị mà các tầng lớp nhân dân cũng tham gia đồng hành thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất. Vì vậy, công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong lĩnh vực TTĐT gắn với trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng được tiến hành đồng bộ. Song song đó, việc kiên quyết xử lý các vi phạm để nhằm chấn chỉnh, tạo nề nếp, đưa công tác quản lý vỉa hè, lòng đường cũng như TTĐT chuyển biến tích cực, tạo cảnh quan, diện mạo đô thị cho TX.Tân Uyên cũng là một trong những giải pháp được chú trọng”, ông Đoàn Hồng Tươi cho biết.

Theo lãnh đạo UBND TX.Tân Uyên, trong năm 2021, ngành chức năng thị xã phối hợp với chính quyền cơ sở tổ chức tuyên truyền trong lĩnh vực TTĐT tại các cuộc họp, ra quân lập lại TTĐT 240 cuộc với hơn 2.800 lượt người dự; thông tin trên hệ thống truyền thanh thị xã 115 tin, bài; dùng loa phóng thanh xã, phường kết hợp xe tuyên truyền lưu động đến từng con ngõ, lối hẻm hơn 683 giờ phát sóng.

Nhờ sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp và hệ thống chính trị các cấp đã xây dựng được các tuyến đường theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện bê tông, nhựa hóa, đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng, các tuyến đường giao thông nông thôn được thảm nhựa, xây dựng mương thoát nước, đường hoa góp phần bảo đảm TTĐT, an toàn giao thông. Các hạng mục công trình thuộc diện quản lý của Phòng Quản lý đô thị, cơ quan, đơn vị liên quan được duy tu, sửa chữa; hệ thống biển báo, tín hiệu giao thông và cây xanh, hoa kiểng được duy trì thường xuyên, bảo đảm đường phố khang trang, sạch đẹp. Nhiều tuyến đường kiểu mẫu, phố đi bộ bảo đảm mỹ quan đã hình thành và đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị của thị xã.

Xử lý nghiêm vi phạm

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm qua, tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè vào giờ cao điểm vẫn còn xảy ra tại các địa bàn trọng điểm của TX.Tân Uyên. Do vậy, công tác quản lý TTĐT, ngoài Đội Quản lý TTĐT TX.Tân Uyên, đến nay UBND 12 xã, phường đã thành lập được tổ TTĐT phối hợp với Công an thị xã thường xuyên tổ chức tuần tra nhằm xử lý vi phạm.

Thiếu tá Phan Minh Thảo, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TX.Tân Uyên, cho biết tình trạng tụ tập buôn bán hàng rong, kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ tại các tuyến, trục đường chính, khu vực tập trung đông dân cư, chợ, trường học vẫn diễn ra nếu như không có mặt lực lượng chức năng. Trên cơ sở đó, lực lượng Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thị xã phối hợp với đơn vị liên ngành từ thị xã, đến các xã, phường tổ chức tuần tra giải tỏa hành lang đường bộ, lập lại TTĐT ở những nơi phức tạp mất TTĐT, an toàn giao thông. Kết quả là trong quý I-2022, lực lượng chức năng đã tổ chức 178 cuộc tuần tra với 860 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, lập biên bản gần 2.000 trường hợp vi phạm TTĐT; đồng thời tổ chức cho 252 cơ sở trọ và 469 người dân làm cam kết không để phương tiện, xe máy dừng đậu lấn chiếm vỉa hè, cản trở giao thông và tự bảo vệ tài sản, tránh bị kẻ gian lấy cắp.

Thiếu tá Thảo cho biết thêm, hiện đường Lý Tự Trọng, Võ Thị Sáu, thuộc phường Tân Phước Khánh thường xuyên ùn ứ vào giờ cao điểm. Nguyên nhân do đường hẹp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cao cộng thêm tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Để bảo đảm an toàn giao thông, xử lý nghiêm vi phạm TTĐT, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TX.Tân Uyên đang phối hợp với Công an phường Tân Phước Khánh tổ chức tuyên truyền kết hợp xử lý vi phạm, qua đó nhắc nhở, lập biên bản nhiều trường hợp buôn bán hàng rong bằng xe đẩy, xe lôi tự chế, thu giữ nhiều biển quảng cáo sai quy định; tháo dỡ mái che lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ bảo đảm đường thông, hè thoáng phục vụ đi lại cho người dân vào giờ cao điểm.

Trước diễn biến phức tạp về TTĐT gây kẹt xe vào giờ cao điểm tại phường Tân Phước Khánh, vào chiều 17-3, lực lượng liên ngành đã chấn chỉnh TTĐT tại khu vực chợ Tân Phước Khánh và chợ Khánh Long. Theo ghi nhận của P.V, khi thấy lực lượng chức năng thì người bán hàng rong trên các xe đẩy, xe lôi tự chế “họp chợ” dưới lòng đường nháo nhác ôm hàng hóa tháo chạy. Tại đây, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 3 trường hợp dùng xe lôi tự chế bán hàng rong, tạm giữ hàng chục biển quảng cáo sai quy định để xử lý. Sau khi giải tỏa, xử lý thì khu vực này đã thông thoáng giúp các phương tiện lưu thông thuận tiện hơn.

HƯNG PHƯỚC

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên