Chung một màu cờ

Cập nhật: 02-08-2014 | 00:00:00

Hội Khoa học lịch sử tỉnh vừa phát hành tập san Thông tin Khoa học lịch sử số 35 tháng 7-2014. 

20-7 năm nay, nước ta vừa kỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp định Geneve. Vì thế, nổi bật trong tập san xuất bản tháng 7 này là bài viết Góp phần tìm hiểu về cách xử lý linh hoạt mối quan hệ với Trung Quốc của Đảng ở Hội nghị Geneve 1954. Tại hội nghị này, một số nước lớn ra sức chi phối để mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Bài viết đã cho thấy sự chủ động, linh hoạt của Đảng ta trong xử lý các mối quan hệ, đem lại những thắng lợi lớn trên mặt ngoại giao. Cùng theo dòng sự kiện này còn có một số bài đáng quan tâm như Sự đối phó với cướp biển Trung Hoa của Triều Nguyễn của TS Huỳnh Ngọc Đáng. Đặc biệt, chuyên đề Sử học và biển Đông kỳ này đã dành hẳn 6 trang (từ trang 39-44) với nhiều hình ảnh phong phú phân tích vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan hải Dương - 981 dưới góc nhìn kinh tế và chính trị tại biển Đông như Giàn khoan Trung Quốc đã ra khỏi vùng thềm lục địa Việt Nam và Hình ảnh đáng nhớ của những ngày sống chung một màu cờ.

Cùng nhiều bài viết khá đặc sắc khác xuất hiện trong tập san số 35 này. Mời bạn đọc đón xem.

T.TÂM

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên