Doanh thu từ các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn đạt trên 41,5 tỷ đồng

Cập nhật: 12-01-2018 | 08:43:59

Từ năm 2009 đến nay, Sở Công thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 83 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn và các khu, cụm công nghiệp. Mỗi phiên chợ có 25 - 30 doanh nghiệp với 45 - 50 gian hàng tham gia, thu hút 2.000 - 3.000 lượt khách tham quan, mua sắm. Tổng doanh thu bán hàng của các doanh nghiệp qua các phiên chợ đạt trên 41,5 tỷ đồng. Hàng năm, Sở Công thương đều xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bình ổn các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Sở Công thương đã hỗ trợ vốn vay ưu đãi với số tiền 260 tỷ đồng cho 69 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn hàng năm. Tổng doanh thu bán hàng của các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn đạt trên 4.250 tỷ đồng.

QUỲNH NHIÊN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên