Hơn 65 nghìn lao động ra nước ngoài trong 10 tháng

Cập nhật: 06-11-2012 | 00:00:00

  Ảnh minh họa. Theo số liệu thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa công bố, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 10 tháng năm 2012 là 65.183 lao động.

Trong đó, thị trường Đài Loan có 24.553 lao động, Hàn Quốc 8.989 lao động, Nhật Bản 7.006 lao động, Lào 5.092 lao động, Malaysia 6.675 lao động, Campuchia 4.278 lao động, Macao 1.783 lao động, Cộng hòa Síp 1.255 lao động, Ảrập Xêút 1.829 lao động, UAE 1.380 lao động, Kuwait 425 lao động, Libya 306 lao động, Liên bang Nga 290 lao động, Môdămbích 213 lao động, Peru 173 lao động, Israel 157 lao động, Ôman 154 lao động, Bồ Đào Nha 145 lao động và các thị trường khác là 480 lao động.

Như vậy, tổng số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài 10 tháng của năm nay bằng 87% so với cùng kì năm ngoái, đạt 72,4% so với chỉ tiêu kế hoạch dự kiến đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2012.

Theo đại diện của Cục Quản lý lao động ngoài nước, hai thị trường thường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam là Hàn Quốc và Đài Loan đang gặp khó khăn do tình trạng lao động bất hợp pháp tăng cao khiến số lượng lao động đi làm việc tại hai thị trường này giảm sút.

Bên cạnh đó, thị trường lao động Trung Đông do bất ổn về chính trị nên thời gian gần đây số lượng lao động đi làm việc tại thị trường này cũng rất ít.

Những khó khăn về thị trường lao động khiến số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài giảm so với năm ngoái và có thể sẽ khó đạt chỉ tiêu kế hoạch dự kiến đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2012.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên