TX.Dĩ An: 3 năm, 200 lao động nông thôn được đào tạo nghề

Cập nhật: 08-05-2014 | 00:00:00
Thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TX.Dĩ An vừa phối hợp trường Trung cấp Nghề Dĩ An tổ chức cấp chứng chỉ sơ cấp nghề nấu ăn đãi tiệc cho 20 học viên, nâng tổng số học viên được đào tạo nghề theo đề án này ở TX.Dĩ An từ đầu năm đến nay lên 33 người. Hầu hết các lao động sau khi tốt nghiệp đã có việc làm và thu nhập ổn định từ ngành nghề được đào tạo. Dự kiến trong tháng 5, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TX.Dĩ An sẽ tiếp tục phối hợp mở 2 lớp sơ cấp nghề uốn tóc và lái xe nâng cho khoảng 40 học viên có nhu cầu trên địa bàn.

Được biết, trong 3 năm qua TX.Dĩ An đã đào tạo nghề cho 200 lao động nông thôn (đã tốt nghiệp) với các ngành nghề như cơ khí, cắt uốn tóc, nấu ăn đãi tiệc…

DUY HỘI

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên