Bảo đảm một mùa lễ hội an toàn, ý nghĩa

Cập nhật: 11-02-2022 | 08:01:55

Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên Lễ hội Rằm tháng giêng nói chung, Lễ hội miếu Bà Thiên Hậu nói riêng diễn ra hết sức đơn giản, ngắn gọn trong điều kiện bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh. Ban Tổ chức Lễ hội Rằm tháng giêng TP.Thủ Dầu Một và Ban Trị sự miếu Bà Thiên Hậu đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động, giải pháp nhằm bảo đảm một mùa lễ hội diễn ra an toàn, ý nghĩa đối với mọi người.

Đơn giản nhưng ý nghĩa

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, thành phố và các ngành liên quan, Lễ hội miếu Bà Thiên Hậu năm nay trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một diễn ra hết sức đơn giản, ngắn gọn nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, du khách trong dịp đầu năm mới. Ông Trần Vĩnh An, Phó ban Trị sự miếu Bà Thiên Hậu, cho biết phần hội tại miếu Bà Thiên Hậu ở phường Phú Cường năm nay tạm dừng toàn bộ, riêng phần lễ vào ngày rằm tháng giêng vẫn được duy trì nhưng Ban Trị sự chỉ thực hiện với tính chất nội bộ, đơn giản, ngắn gọn. Riêng tại miếu Bà Thiên Hậu ở phường Hòa Phú, được sự chấp thuận của địa phương và ngành chức năng, năm nay Ban Trị sự miếu Bà đã phối hợp tổ chức lễ rước kiệu Bà vào ngày 9-2 trong điều kiện “bình thường mới” và luôn chú ý bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh nhằm đáp ứng phần nào nguyện vọng, nhu cầu tín ngưỡng của người dân.

Các đoàn tham gia rước kiệu Bà tại lễ Cung nghinh thánh giá Thiên Hậu Thánh Mẫu xuất du thịnh hội năm nay tại miếu Bà Thiên Hậu phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một

Ông Trần Vĩnh An cho biết thêm: “Địa điểm tổ chức lễ rước kiệu Bà ở khu vực thành phố mới tương đối rộng rãi, thoáng và mật độ dân cư không cao nên Ban Trị sự đã xin phép địa phương, ngành chức năng để tổ chức lễ rước kiệu Bà trong điều kiện “bình thường mới” sau 2 năm tạm dừng vì dịch bệnh Covid-19. Dù được phép tổ chức, nhưng chúng tôi luôn quan tâm đến việc bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân, du khách khi tham gia vào hoạt động này. Vì thế, lễ rước kiệu Bà năm nay diễn ra đầy đủ ý nghĩa, nhưng quy mô tổ chức nhỏ gọn hơn, giảm các đoàn lân sư rồng từ các địa phương đến biểu diễn, cúng Bà để giảm mật độ người đến xem và cổ vũ”.

Bảo đảm mùa lễ hội an toàn

Bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, cho biết nhằm thực hiện tốt công tác chỉ đạo các hoạt động Lễ hội Rằm tháng giêng trên địa bàn, UBND TP.Thủ Dầu Một đã ban hành kế hoạch vềviệc quản lývàtổchức lễhội trên địa bàn TP.ThủDầu Một năm 2022; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo an ninh trật tự (ANTT) Lễ hội Rằm tháng giêng năm 2022, giao cho Trưởng Công an thành phố làm Trưởng ban chỉ đạo; kiện toàn Ban Tổ chức Lễ hội miếu Bà Thiên Hậu phường Phú Cường.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo ANTT Lễ hội Rằm tháng giêng đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác bảo vệ ANTT, an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… trong những ngày diễn ra Lễ hội Rằm tháng giêng. Ngành công an, quân sự thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch để phối hợp lực lượng bảo đảm ANTT tại lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu tại thành phố mới Bình Dương diễn ra ngày 9-2, trong đó huy động 112 cán bộ, chiến sĩ bảo đảm ANTT từ 16 giờ đến 19 giờ trên các tuyến đường chính có kiệu Bà đi qua. Công an thành phố đã xây dựng phương án bảo đảm ANTT Lễ hội Rằm tháng giêng tại miếu Bà Thiên Hậu và các chùa trên địa bàn, như: Chùa Bà Bưng Cầu, Tây Tạng, Linh Không Đàn… Tổng lực lượng được huy động khoảng 492 cán bộ, chiến sĩ, bố trí 5 chốt vành đai trên Quốc lộ 13 và 25 chốt nội ô thành phố.

Ngoài ra, Ban Trị sự miếu Bà ở phường Phú Cường cũng phân công người điều hành và trên 100 nhân viên phục vụ công việc phát lộc, thỉnh lộc, thỉnh lồng đèn; bố trí bảo vệ luân phiên trực bảo vệ ANTT, phòng chống cháy nổ khu vực diễn ra lễ hội, tuyệt đối không cho mua bán trong sân miếu; hợp đồng Công ty Công trình đô thị thành phố hỗ trợ việc thu dọn chân nhang, rác trong những ngày diễn ra lễ hội. Bên cạnh đó, lực lượng y tế được bố trí trực sơ cấp cứu thường xuyên tại khu vực sân miếu vàkhu vực điều hành của Ban chỉđạo. Ban Tổ chức cũng bốtrícác điểm quét mãQR, cấp phát khẩu trang tại khu vực lối vào vàlối ra; bố trí các địa điểm thuận tiện cho tổ chức và cá nhân làm công tác từ thiện (phát thức ăn, nước uống, khăn lạnh...) cho người dân, du khách tham gia Lễ hội Rằm tháng giêng tại khu vực gần miếu Bà Thiên Hậu ở phường Phú Cường.

Ông Trần Vĩnh An cho hay để bảo đảm an toàn về phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người, Ban Trị sự miếu Bà Thiên Hậu đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khu vực chánh điện; lắp đặt hệ thống wifi miễn phí để người dân, du khách có thể quét mã QR khai báo y tế điện tử ngay tại cổng trước khi vào bên trong miếu thắp hương, lễ Bà. Ngoài ra, Ban Trị sự còn lắp đặt loa phát thanh liên tục tuyên truyền người dân, du khách thực hiện nguyên tắc “5K” và nhắc nhở mọi người cẩn trọng bảo vệ tài sản, giữ gìn ANTT, phòng cháy chữa cháy…

Mới đây, tại buổi đến thăm, chúc mừng 4 Bang người Hoa nhân dịp năm mới và Lễ hội Rằm tháng giêng, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tin tưởng Ban Tổ chức Lễ hội Rằm tháng giêng TP.Thủ Dầu Một và Ban Trị sự miếu Bà Thiên Hậu sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, gắn bó, phối hợp tổ chức tốt lễ hội năm nay diễn ra an toàn, ý nghĩa; tiếp tục phát huy những nét đẹp văn hóa, nhân văn, nghĩa tình mang nét đặc trưng của Lễ hội Rằm tháng giêng trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một trong lòng mọi người dân và du khách gần xa.

Lễ hội Rằm tháng giêng là lễ hội dân gian diễn ra hàng năm trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một, chủ yếu tập trung ở các đình, chùa, miếu thuộc các phường Phú Cường, Chánh Nghĩa, Hiệp An, Phú Thọ, Hiệp Thành và Hòa Phú, mà trung tâm là Lễ hội miếu Bà Thiên Hậu ở phường Phú Cường.

HỒNG THUẬN

Chia sẻ bài viết
Tags
Covid-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên