Bộ Quốc phòng chi viện 2.000 quân nhân giúp Bình Dương chống dịch

Cập nhật: 26-08-2021 | 07:53:20

Sáng 25-8, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh (PCDB) Covid-19 trên địa bàn các tỉnh phía Nam làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, nắm tình hình công tác PCDB tại Bình Dương. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Quyết tâm dập dịch

Báo cáo với đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết tính từ đầu đợt dịch lần thứ 4 đến nay, Bình Dương đã ghi nhận 77.053 ca mắc Covid-19. Số bệnh nhân đang điều trị là 15.163 người. Lũy kế đến nay đã có 32.672 bệnh nhân khỏi bệnh và 639 bệnh nhân tử vong. Tỉnh cũng đã tăng cường năng lực thu dung, điều trị với 23 khu điều trị bệnh nhân Covid-19 quy mô 19.127 giường. Hiện toàn tỉnh có 35.658 người cách ly tập trung, 1.289 khu vực phong tỏa với 130.223 người; trong đó có 8.655 trường hợp F1 và 3.326 trường hợp F0 cách ly tại nhà.

Lực lượng quân sự tham gia hỗ trợ phân phát lương thực, thực phẩm cho người dân trên địa bàn TP.Thuận An

Tỉnh cũng đã triển khai thần tốc công tác xét nghiệm để “bóc tách” F0 ra khỏi cộng đồng, nhà máy với năng lực xét nghiệm PCR đạt từ 18.500 đến 23.500 mẫu đơn/ngày. Tỉnh lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 1 cho gần 1,3 triệu người, phát hiện 12.667 ca nghi nhiễm Covid-19; đợt 2 lấy mẫu diện rộng cho hơn 1 triệu người, có hơn 26.000 trường hợp dương tính. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã lấy mẫu PCR cho 113.628 công nhân tại 130 công ty trong các khu công nghiệp, phát hiện 323 trường hợp dương tính. Để bảo vệ “vùng xanh” và xanh hóa các “vùng đỏ”, tỉnh đã thực hiện tiêm vắc xin ngừa Covid-19 được 754.124 liều, trong đó có 721.082 mũi 1 và 33.042 mũi 2.

Bình Dương có 1.885 doanh nghiệp đăng ký sản xuất “3 tại chỗ” và “1 cung đường, 2 địa điểm” với 272.851 lao động. Đến nay, có 325 doanh nghiệp với 85.503 lao động xin tạm ngưng thực hiện do có F0 trong công ty. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội luôn được tỉnh quan tâm hàng đầu, bảo đảm cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Bộ Quốc phòng sẽ chi viện cho Bình Dương

Sau khi nghe báo cáo nhanh của tỉnh về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, Trung tướng Ngô Minh Tiến và các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo tỉnh tham gia thảo luận về các biện pháp sẽ triển khai trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả công tác PCDB tại địa phương. Vấn đề trọng tâm được thảo luận là sự hỗ trợ, chi viện từ Chính phủ, bộ ngành Trung ương về phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho công tác PCDB trên địa bàn, nhất là nguồn nhân lực y, bác sĩ, điều dưỡng… phục vụ cho công tác điều trị; nguồn nhân lực để tăng cường bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các địa phương.

Dự báo trong 2 tuần tới, số ca F0 của tỉnh sẽ tăng thêm 50.000 ca do tỉnh đang tập trung xét nghiệm tìm F0 lần 3, nâng tổng số ca bệnh lên trên 120.000 người. Do đó, tỉnh đề nghị Chính phủ và bộ ngành Trung ương hỗ trợ, chi viện cho tỉnh thêm 50 bác sĩ hồi sức tích cực; 50 bác sĩ chuyên khoa; 100 điều dưỡng hồi sức cấp cứu có kinh nghiệm; 100 điều dưỡng, kỹ thuật viên; 10 máy thở xâm lấn và 20 máy thở không xâm lấn; 4 máy X-quang di động; 100 máy SPO2 cầm tay để đo độ bão hòa oxy.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Lợi, cho biết Bình Dương đang triển khai thực hiện “khóa chặt, đông cứng” 15 ngày đối với 15 phường “vùng đỏ đậm đặc” theo nguyên tắc khóa chặt 24/24 giờ, không cho người dân ra khỏi nhà; thực hiện “ai ở đâu ở yên đó”, cách ly tuyệt đối “người với người, nhà với nhà…”. Tỉnh đã khẩn trương điều phối cho các địa phương “vùng đỏ” để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội; kiểm tra thực hiện nghiêm các quy định về PCDB; bố trí lại, mở rộng các khu cách ly để tiếp nhận F0 qua sàng lọc; bố trí các trạm y tế di động cho 11 phường “khóa chặt, đông cứng”. Tỉnh thực hiện điều phối, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho người dân; tiếp tục “xanh hóa” các địa phương theo mô hình 3 xanh: “Nhà máy xanh, nhà trọ xanh, công nhân xanh”.

Tỉnh cũng đang tập trung chăm lo cho bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tỷ lệ tử vong; bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư y tế tại các khu điều trị cách ly tập trung, cơ sở điều trị Covid-19; thực hiện theo dõi, điều trị đúng phác đồ của Bộ Y tế. Đồng thời, tỉnh cũng bảo đảm cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và các chính sách hỗ trợ của tỉnh; tăng cường bảo đảm an dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm PCDB, nhất là các hành vi đưa tin, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trung tướng Ngô Minh Tiến đã ghi nhận những nỗ lực, kết quả của tỉnh Bình Dương trong công tác PCDB. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi số lượng ca F0 tăng nhanh, đoàn công tác đã ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của tỉnh để báo cáo Chính phủ. Riêng về phía Bộ Quốc phòng, Trung tướng Ngô Minh Tiến cho biết trước mắt sẽ điều động 2.000 quân nhân tham gia công tác phối hợp cùng các lực lượng địa phương để phục vụ công tác PCDB trên địa bàn. Đồng thời, Bộ Quốc phòng sẽ điều động 50 trạm xá di động hỗ trợ 11 địa phương “vùng đỏ” của tỉnh và 15 xe cứu thương để tỉnh điều phối phục vụ công tác PCDB đạt kết quả tốt hơn.

UBND tỉnh đã giao Sở Công thương phối hợp với các đơn vị đầu mối để cung ứng lương thực, thực phẩm cho hơn 719.000 người dân ở 11 địa phương thực hiện “khóa chặt, đông cứng” với mỗi túi nhu yếu phẩm trị giá 50.000 đồng/người/ngày. Ngoài ra, đến nay, tỉnh đã chi hỗ trợ liên quan các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương cho gần 1,4 triệu người dân với tổng số tiền hỗ trợ gần 760 tỷ đồng.

 MINH DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên