Ra mắt mô hình Phong trào toàn dân bảo vệ “vùng xanh”

Cập nhật: 17-12-2021 | 16:12:55

(BDO) Chiều 17-12, UBND xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo tổ chức lễ ra mắt mô hình Phong trào toàn dân bảo vệ “vùng xanh”.


Lãnh đạo UBND, Công an huyện Phú Giáo, đại diện Công an tỉnh và thành viên mô hình Phong trào toàn dân bảo vệ “vùng xanh” xã Tân Hiệp ra mắt tại buổi lễ

Xã Tân Hiệp hiện có 1.292 hộ với gần 5.200 nhân khẩu, địa giới hành chính được chia thành 6 ấp dọc theo trục đường ĐH507 và ĐH508. Qua khảo sát, xã Tân Hiệp hiện vẫn còn có ca nhiễm Covid-19, gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân cũng như tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh (PCDB) trên địa bàn. Từ tháng 11 đến nay, địa phương quản lý và đang điều trị 212 bệnh nhân nhiễm Covid-19, trong đó có 135 trường hợp đã khỏi bệnh, 69 trường hợp đang điều trị tại nhà có sức khỏe ổn định và chuyển tuyến trên điều trị 8 bệnh nhân. UBND xã Tân Hiệp đã kiện toàn, củng cố 22 tổ chăm sóc F0 tại nhà với 70 thành viên hoạt động với phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để hỗ trợ, chăm sóc F0, gia đình bị cách ly.

Để tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong tình hình mới, Đảng uỷ, UBND xã Tân Hiệp quyết định thành lập mô hình Phong trào toàn dân bảo vệ “vùng xanh” nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác PCDB và bảo vệ “vùng xanh” tại địa phương. Lực lượng tham gia mô hình gồm tổ trưởng, tổ phó và các tổ viên do các ban ngành, đoàn thể xã, ấp giới thiệu; thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo, quản lý của Ban chỉ đạo PCDB xã Tân Hiệp và hướng dẫn về chuyên môn của ngành công an. Khi đi vào hoạt động, mô hình này có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn người dân, cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc các biện pháp PCDB, bảo vệ “vùng xanh”; phối hợp điều tra, truy vết F0, hỗ trợ công tác an sinh xã hội…

NGUYỄN HẬU

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên