Kết quả tìm kiếm cho "du khảo"

Kết quả 51 - 60 trong khoảng 59

Quân đoàn 4: Tổ chức du khảo về nguồn 

Cập Nhật 20-06-2014

  Các y, bác sỹ Quân đoàn 4 khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Tân Thành.

Thị xã Bến Cát: Tổ chức chuyến du khảo về nguồn cho con em công nhân 

Cập Nhật 14-06-2014

 Hội đồng Đội TX.Bến Cát vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động TX.Bến Cát tổ chức chuyến du khảo về nguồn cho con em công nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn.

Hội LHPN Quân đoàn 4: Tổ chức du khảo về nguồn 

Cập Nhật 10-03-2014

* Hội LHPN TP.TDM tổ chức đoàn thăm Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Hội LHPN TP.TDM và Hội phụ nữ Quân đoàn 4 tổ chức du khảo về nguồn 

Cập Nhật 07-03-2014

(BDO) Nhân dịp kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Hội Phụ nữ Quân đoàn 4 đã tổ chức chuyến về nguồn tại xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Nơi đây, gần 40 năm trước Quân đoàn 4 đã chính thức ra đời (20-7-1974).

Jica khảo sát tính khả thi dự án cấp nước Bắc Bình Dương 

Cập Nhật 30-11-2012

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm vừa có buổi tiếp Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do ông Masatomo Toyoda, Cố vấn cao cấp Hình thành dự án của Jica làm trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn tư vấn đến làm việc tại Bình Dương nhằm khảo sát các vấn đề về Dự án cấp nước Bắc Bình Dương.   Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thanh Liêm và ông Masatomo Toyoda tại buổi tiếp Dự kiến dự án này có vốn đầu tư 300 triệu USD với công suất 1 triệu m3 nước/ngày nhằm dẫn nước từ hồ Phước Hòa phục vụ cho Bến Cát, Tân Uyên… Tại buổi tiếp, ông Masatomo Toyoda đánh giá cao Bình Dương trong việc triển khai thực hiện dự án Cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương từ nguồn ODA theo đúng tiến độ đã đề ra và cho rằng, tiếp theo dự án này, dự án cấp nước Bắc Bình Dương có ý nghĩa rất quan trọng, đoàn tư vấn sẽ làm việc trong thời gian 10 tháng và nghiên cứu kỹ các vấn đề như: phân tích hiệu quả tài chính và sử dụng vốn, đánh giá rủi ro, chia sẻ kinh nghiệm... Sau khi thực hiện khảo sát và nghiên cứu tính khả thi hình thành dự án, đoàn sẽ báo cáo Jica để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Khảo sát các cơ sở lưu trú du lịch 

Cập Nhật 09-11-2012

Bên cạnh đó, ngành sẽ phối hợp với UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin TX.Thuận An, Hiệp hội DL Bình Dương và các đơn vị kinh doanh DL trên địa bàn tỉnh tổ chức “Lễ hội Mùa trái chín”; “Lễ kỷ niệm Ngày DL Việt Nam” kết hợp với tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ DL Bình Dương”. Ngoài ra, còn có các hoạt động hỗtrợcác doanh nghiệp tham gia “Liên hoan Ẩm thực Đất Phương Nam” năm 2013 tại TP.HCM và tham gia “Liên hoan Ẩm thực Đồng Nai” năm 2013 với mục đích chính là nhằm đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá các sản phẩm DL của Bình Dương đến với du khách trong nước và quốc tế…

Khảo sát địa điểm dự án khu quy hoạch xây dựng các bệnh viện và một số công trình nhà nước, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam : Lựa chọn phương án có lợi nhất cho người dân trong vùng dự án 

Cập Nhật 12-10-2012

Sau khi nghe lãnh đạo địa phương, các sở ngành hữu quan báo cáo tiến độ giải tỏa đền bù cùng các thuận lợi, khó khăn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Nam yêu cầu: Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích của dự án để bà con hiểu và đồng thuận; đồng thời nghiên cứu kỹ từng hồ sơ, không để xảy ra sai sót, bất cập dẫn đến khiếu kiện sau này. Đồng thời lựa chọn phương án có lợi nhất cho người dân trong vùng dự án kết hợp với việc tập trung hoàn thành sớm khu tái định cư và tuyến đường trục theo phương châm “có mặt bằng là thi công ngay”, nhằm giải tỏa bức xúc quá tải bệnh viện mà Nghị quyết Tỉnh ủy đã đề ra.

Cù lao Rùa, xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên: Vinh dự đón nhận Bằng di tích khảo cổ cấp Quốc gia 

Cập Nhật 23-01-2010

Lãnh đạo xã Thạnh Hội đón nhận Bằng công nhận Cù lao Rùa là di tích khảo cổ cấp Quốc giaSáng qua (22-1), lãnh đạo và đông đảo bà con xã Thạnh Hội, huyện Tân Uyên đã phấn khởi tập trung về trụ sở UBND xã Thạnh Hội để đón nhận Bằng di tích khảo cổ cấp Quốc gia Cù lao Rùa. Di tích khảo cổ Cù lao Rùa, thuộc xã Thạnh Hội, có diện tích 420 ha, giống như một gò nổi, biệt lập với khu vực xung quanh và được bao bọc bởi các nhánh sông Đồng Nai. Theo nghiên cứu của các nhà khảo cổ học thì di tích Cù lao Rùa có niên đại khoảng 3.000 - 3.500 năm. Đây là di tích khảo cổ học được phát hiện đầu tiên ở miền Đông Nam bộ (cuối thế kỷ XIX) và được các nhà nghiên cứu người Pháp sưu tập, khai quật, công bố từ lâu trong giới khảo cổ học. Qua 2 lần khai quật (2003, 2006) kết hợp với những đợt thám sát di tích cho thấy Cù lao Rùa là khu di tích cư trú, mộ táng. Việc phát hiện này không chỉ có giá trị về văn hóa - xã hội mà còn góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu văn hóa thời tiền sử vùng Đông Nam bộ và hoạch định tổng thể xây dựng, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Quay lên trên