Chia sẻ bài viết lên facebook

Trân trọng và ghi nhận đóng góp, hy sinh của lực lượng tuyến đầu chống dịch

Cập nhật: 23-10-2021 | 08:58:13

Sáng 22-10, đoàn công tác của tỉnh gồm ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, động viên ngành giáo dục - đào tạo (GD-ĐT) tỉnh, Tỉnh đoàn đã tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.


Đội ngũ giáo viên hỗ trợ công tác nhập liệu lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin cho người dân

Hơn 7.000 nhà giáo trên tuyến đầu chống dịch

Báo cáo với đoàn, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, hưởng ứng phát động của sở, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, hơn 7.000 cán bộ quản lý, giáo viên các trường học đã đăng ký tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 91 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị, thành phố. Các lực lượng tham gia các tổ Covid cộng đồng, trực chốt, hỗ trợ phát lương thực, phát tiền hỗ trợ tại các khu phong tỏa, tham gia công các lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, hỗ trợ tiêm vắc xin, nhập liệu, trực Tổng đài 1022, tham gia phục vụ trong các khu cách ly và đội phản ứng nhanh tại các địa phương…

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, trên 7.000 cán bộ quản lý, giáo viên các trường học đã đăng ký tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn 91 xã, phường, thị trấn của 9 huyện, thị, thành phố. Các lực lượng tham gia các tổ Covid cộng đồng, trực chốt, hỗ trợ phát lương thực, phát tiền hỗ trợ tại các khu phong tỏa, tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, hỗ trợ tiêm vắc xin…

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu, cán bộ, giáo viên của ngành không ngại gian khổ, hiểm nguy. Trong đó có 178 giáo viên đã phơi nhiễm Covid-19 và có 5 người mất vì dịch bệnh khi thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, nhiều giáo viên sau khi khỏi bệnh đã tiếp tục xin ở lại khu điều trị để hỗ trợ chăm sóc, điều trị cho F0 và tiếp tục ở tuyến đầu để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hoàng Thao đã ghi nhận, biểu dương tinh thần chống dịch của ngành GD-ĐT cũng như những đóng góp, mất mát của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, giáo viên trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua. Ngành GD-ĐT đã huy động lực lượng xã hội để dạy học an toàn với chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Sự mất mát, hy sinh của 5 giáo viên và tất cả những người đã hy sinh để bảo vệ sức khỏe, tính mạng người khác trong cuộc chiến chống dịch là điều mà mọi người sẽ mãi luôn khắc ghi, tri ân.

Ông Nguyễn Hoàng Thao cũng mong muốn, trong thời gian tới, ngành GD-ĐT cần phải phấn đấu, cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những hy sinh, mất mát trong cuộc chiến chống dịch. Đặc biệt, trong công tác giáo dục, ngành cần chú trọng đào tạo các thế hệ học sinh không chỉ xuất sắc trong học tập, mà còn phải có phẩm chất sống, học tập để xứng đáng là một công dân đất nước nói chung và công dân Bình Dương nói riêng; luôn sống và thể hiện sự cống hiến, lòng yêu nước, thấm nhuần tinh thần “khi Tổ quốc gọi thì chúng ta lên đường”…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý, dịch bệnh đã ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của các học sinh. Vì vậy, song song quá trình dạy học trực tuyến, ngành cần giải thích cho học sinh an tâm để sẵn sàng trở lại trạng thái “bình thường mới”, sẵn sàng trở lại trường học để cùng ngành GD-ĐT tỉnh nhà hoàn thành tốt công tác dạy và học trong năm học 2021-2022.

Phát huy sức trẻ chống dịch

Tại Tỉnh đoàn, báo cáo nhanh với lãnh đạo tỉnh, anh Trần Bảo Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết, tuổi trẻ tỉnh nhà đã có nhiều hoạt động phòng, chống dịch bệnh ý nghĩa thiết thực như: Dự án “ATM oxy” đã cung cấp 1.200 bình oxy cho các khu điều trị bệnh nhân Covid-19; mô hình “túi thuốc trao tay - đánh bay Covid” đã trao 12.800 túi thuốc cho F0 để điều trị; mô hình “ATM - F0” qua đó đã vận động được 120 F0 khỏi bệnh để tham gia hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh.

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận động được 15.600 tình nguyện viên để tham gia các đội hình phản ứng nhanh; 14 đội hình được thành lập đều có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh, như: 4.037 đội lấy mẫu xét nghiệm, 1.628 đội nhập liệu thông tin, 978 đội hỗ trợ khu cách ly, điều trị, 4.569 đội hỗ trợ hậu cần…

Ngoài ra, Tỉnh đoàn đã vận động được số hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá khoảng 60 tỷ đồng; cấp huyện, thị, thành phố vận động khoảng 50 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã vận động được 15.600 tình nguyện viên để tham gia các đội hình phản ứng nhanh; 14 đội hình được thành lập đều có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh, như: 4.037 đội lấy mẫu xét nghiệm, 1.628 đội nhập liệu thông tin, 978 đội hỗ trợ khu cách ly, điều trị, 4.569 đội hỗ trợ hậu cần…

Ông Nguyễn Hoàng Thao đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của lực lượng đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Với tinh thần xung kích, không ngại hiểm nguy, gian khổ, ĐVTN đã cùng các lực lượng ở tuyến đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng bày tỏ ấn tượng với 14 đội hình của Tỉnh đoàn, đặc biệt một số đội hình quan trọng có tính quyết định đến kết quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19, như: Lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vắc xin, trực chốt kiểm soát, hỗ trợ khu điều trị, cách ly…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt đánh giá cao cách làm nêu trên của lực lượng thanh niên, tuổi trẻ Bình Dương; đồng thời nhấn mạnh trải qua đợt dịch bệnh này đã giúp lực lượng thanh niên có cơ hội “cọ xát” với thực tiễn. Với kinh nghiệm có được, ĐVTN tiếp tục sẽ là một trong những lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh trong trạng thái “bình thường mới”.

Ông Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh, với việc huy động số lượng ĐVTN tình nguyện tham gia rất lớn và tham gia hầu hết các lĩnh vực cho thấy tính toàn diện và thể hiện tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ tỉnh nhà. Cán bộ, ĐVTN của tỉnh trong thời gian tới cần tiếp tục có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn nữa như chăm sóc cho những trường hợp trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh Covid-19…

MINH DUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên