Bạn có biết xây tổ ấm?

Cập nhật: 25-09-2014 | 09:49:58

Ông bà ta thường ví von “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. “Tổ ấm” hay “tổ lạnh” là do “tay nghề” của người nội trợ trong gia đình. Bạn hãy trả lời vài câu hỏi vui dưới đây để đánh giá “tay nghề” của mình.

Câu 1: Bạn có yêu cầu tất cả thành viên phải luôn ăn cơm tối cùng nhau?

a. Không, tôi muốn mọi người được tự do.

b. Thỉnh thoảng.

c. Đó là điều bắt buộc.

Câu 2: Bạn nhận định thế nào về vai trò của bữa cơm gia đình?

a. Có thì vui, nhưng không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.

b. Cũng quan trọng vì ăn cơm ở nhà lúc nào chẳng ngon.

c. Rất quan trọng vì đó là nơi gắn kết những thành viên với nhau.

Câu 3: Bạn có thường chụp ảnh chung với chồng và khoe với bạn bè?

a. Ôi, trò ấy thật là vớ vẩn.

b. Trời ạ, mắc cỡ chết, mình đâu còn “teen” nữa.

c. Rất thường xuyên, tôi muốn ghi lại tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Câu 4: Những ngày lễ/sinh nhật/kỷ niệm của các thành viên trong nhà, ai là người nhớ và nhắc nhở mọi người?

a. Việc của ai thì người ấy nhớ.

b. Mình có trí nhớ rất ẹ nên toàn anh xã nhắc thôi.

c. Mình luôn nhớ và chủ động thực hiện.

Câu 5: Trong bữa cơm hoặc khi dự tiệc bên ngoài, việc gắp thức ăn cho nhau là việc của:

a. Không việc của ai cả, tiện thể thì thực hiện.

b. Phải là việc của “anh ý”.

c. Tôi luôn dành việc này và tôi thấy rất vui.

Câu 6: Còn 3 ngày nữa là cuối tuần, bạn sẽ:

a. Ngủ cho đã.

b. Dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng.

c. Lên ý tưởng làm cái gì đó thật lạ, thật độc, ngon ngon cho cả nhà.

Câu 7: Mỗi ngày, bạn thường trò chuyện anh ấy bao lâu?

a. Thường thì không nếu không có việc gì quá quan trọng.

b. Tôi sẽ nghe nếu anh ấy muốn nói.

c. Luôn dành ít nhất 15 phút mỗi ngày.

Câu 8: Theo quan điểm của bạn, ai là người tạo ra không khí vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình?

a. Người chồng.

b. Tất cả thành viên.

c. Người vợ.

Câu 9: Bạn trải qua một ngày mệt mỏi và có nhiều chuyện không vui ở cơ quan, bạn sẽ chia sẻ với ai?

a. Viết vài dòng status để chia sẻ với tất cả mọi người.

b. Gọi điện hoặc nhắn tin với chồng.

c. Làm việc gì đó mình thích, khi nào “đã” thì thôi.

Câu 10: Khi bạn và chồng bất đồng ý kiến, tranh luận gay gắt với nhau, bạn sẽ ứng xử thế nào?

a. Tiếp tục tranh luận.

b. Đưa ra những luận cứ sắc bén hơn.

c. Ngưng tranh luận và hỏi anh ấy “có cách nào tốt hơn cho vấn đề này”?

ĐÁP ÁN

Cách cho điểm: Chọn câu a: 1 điểm; chọn câu b: 2 điểm; chọn câu c: 3 điểm.

Dưới 12 điểm: “Tay nghề” của bạn còn ẹ lắm! Bạn chỉ thích làm theo ý mình và cũng không mong muốn người khác “can dự” vào cách sống của bạn. Nếu bạn “xây tổ” trong tâm thế “mình thấy vậy là được rồi” thì không khí trong nhà có khác chi “mỗi người là một ốc đảo”.

Lời khuyên: Hãy để ý đến những sở thích, thói quen, mối bận tâm của những người thân và chủ động thể hiện tình cảm với mọi người để sợi dây liên kết của gia đình bạn bền chặt hơn.

Dưới 20 điểm: “Tay nghề” của bạn khá ổn, nền móng ngôi nhà khá kiên cố tuy nhiên bạn chưa thổi được vào ngôi nhà ấy “hơi ấm”.

Lời khuyên: Hãy làm những gì mình cảm thấy thoải mái và nghĩ rằng những điều ấy mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người mình yêu thương là đủ rồi. Đừng buộc người khác phải nghĩ giống mình.

Trên 22 điểm trở đi: Bạn là một “thợ xây” tài ba. Bạn biết cách tổ chức cuộc sống gia đình khá tốt. Hãy tiếp tục duy trì điều đó, dù đôi khi bạn thấy nó cũng khá mệt và mất nhiều thời gian.

 

 

Theo PNO (ThS Tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Hạnh)

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên