Kết quả tìm kiếm cho "hát ru"

Kết quả 11 - 20 trong khoảng 20

Liên hoan Hát ru và hát dân ca tỉnh Bình Dương năm 2014: Phú Giáo nhất toàn đoàn 

Cập Nhật 29-04-2014

(BDO) Ngày 29-4, tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bình Dương, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã tổ chức Liên hoan Hát ru và hát dân ca tỉnh Bình Dương năm 2014.

Hội thi hát ru và hát dân CA TP.TDM năm 2014: Phong phú và đặc sắc 

Cập Nhật 29-03-2014

Ngày 27-3, tại rạp hát Thanh Bình (TP.TDM), Hội Liên hiệp phụ nữ TP.TDM đã tổ chức Hội thi Hát ru và Hát dân ca năm 2014.

Hội thi hát ru và hát dân ca TP.TDM năm 2014 

Cập Nhật 27-03-2014

(BDO) Ngày 27-3, tại rạp hát Thanh Bình (TP.TDM), Hội Liên hiệp phụ nữ TP.TDM đã tổ chức Hội thi hát ru và hát dân ca năm 2014.

Huyện Tân Uyên: Trao giải “Hội thi hát ru - dân ca” năm 2014 

Cập Nhật 10-03-2014

Hội thi hát ru - dân ca của huyện Tân Uyên thu hút 200 hội viên, phụ nữ đến từ 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất thể loại song, tam ca cho Hội LHPN xã Bạch Đằng với tiết mục “Thủ thỉ cùng con”; giải nhất thể loại đơn ca cho Hội LHPN thị trấn Thái Hòa với tiết mục “Giọt sữa cuối cùng”.

Hội LHPN huyện Phú Giáo: Tổ chức hội thi hát ru, hát dân ca 

Cập Nhật 08-03-2014

Trước đó, cán bộ, hội viên phụ nữ 11 xã, thị trấn và cán bộ phụ nữ qua các thời kỳ đã họp mặt ôn lại truyền thống phụ nữ nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ (8-3) và 1.974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Phường Phú Lợi: Tổ chức hội thi hát ru và hát dân ca 

Cập Nhật 06-03-2014

(BDO) Sáng 6-3, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Lợi (TP.Thủ Dầu Một) phối hợp với Trung tâm văn hóa phường tổ chức khai mạc Hội thi “Hát ru và hát dân ca phường Phú Lợi năm 2014”.

Tân Uyên: Hội thi hát ru và hát dân ca năm 2014 

Cập Nhật 05-03-2014

Ngày 4-3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Uyên đã tổ chức Hội thi hát ru và hát dân ca huyện Tân Uyên năm 2014.

Cứu lấy hát ru! 

Cập Nhật 29-06-2012

Đó là thông điệp được đưa ra tại Ngày hội Gia đình năm 2012 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tại Hà Nội. Cũng trong khuôn khổ của hoạt động này, một buổi giao lưu hát ru đã được tổ chức, với sự tham gia và quan tâm của không chỉ các bà mẹ mà còn có cả các nhà nghiên cứu văn hóa truyền thống. Điểm tương đồng mà nhiều học giả có uy tín đều trăn trở sau buổi giao lưu này, đó là không thể xem nhẹ sự mai một đáng báo động của loại hình hát ru rất đặc sắc của dân tộc đã tồn tại từ ngàn năm.

Hát ru thời @ 

Cập Nhật 09-04-2010

Khổ thân con bé, suốt ngày bị mẹ mắng”.

Quay lên trên