Tuổi trẻ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Cập nhật: 26-09-2020 | 10:20:53

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tỉnh đoàn đã tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Bình Dương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” để cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tạo phong trào thi đua yêu nước, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương.


Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vừa thực hiện công trình thanh niên trao tặng thùng rác cho các khu “Nhà trọ xanh” trên địa bàn tỉnh

Tích cực tuyên truyền

Hoạt động tuyên truyền là công tác quan trọng của toàn Đoàn nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, chính trị và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức cuộc thi thiết kế video clip chủ đề “Tôi yêu Bình Dương” dành cho cán bộ, đoàn viên thanh niên các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tham gia. Cuộc thi với mục đích giáo dục lý tưởng cách mạng, tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là vùng đất và con người Bình Dương; tôn vinh nét đẹp truyền thống, văn hóa, cảnh đẹp của quê hương Bình Dương và vẻ đẹp, sự phát triển của các địa phương.

Mặt khác, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai công tác tuyên truyền ở các cấp bộ Đoàn, thực hiện theo hình thức trực quan sinh động, trên các phương tiện thông tin đại chúng và tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục, các tuyến bài trên trang thông tin điện tử tổng hợp và các kênh thông tin của Đoàn - Hội - Đội để tạo hiệu quả tuyên truyền sâu rộng.

Đoàn các cấp thực hiện tuyên truyền trên pano, áp phích, băng rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị; đồng thời lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động, chương trình của Đoàn và tập trung tổ chức sinh hoạt chính trị theo chủ điểm “Tuổi trẻ Bình Dương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Ngoài ra, Đoàn từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước một cách rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Các hoạt động văn hóa, giải trí lành mạnh trong thanh thiếu nhi sẽ tạo không khí phấn khởi, hân hoan chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thi đua lao động, sáng tạo

Trong không khí thi đua hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, căn cứ vào tình hình đặc thù của từng đơn vị, các cấp bộ Đoàn tổ chức đa dạng các hoạt động tham gia thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh tại từng địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai, chỉ đạo toàn Đoàn xây dựng nội dung hoạt động phù hợp để tạo phong trào thi đua yêu nước sôi nổi trong các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Trong đó, phấn đấu mỗi đơn vị cấp huyện vận động thành lập, ra mắt ít nhất một mô hình hợp tác xã kiểu mới hoặc tổ hợp tác thanh niên; mỗi đơn vị cơ sở hỗ trợ ra mắt một mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp của thanh niên với chủ đề “Cùng bạn khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Tại Đoàn cơ sở sẽ tổ chức, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tập trung thực hiện các nội dung, phần việc đã đăng ký theo phương châm “Mỗi đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi có ít nhất một phần việc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI; chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”...

Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết toàn Đoàn sẽ tổ chức sôi nổi những công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh - hiện đại. Hoạt động công trình, phần việc thanh niên các cấp được tổ chức theo hình thức cao điểm, hội thu, ra quân đồng loạt tại tất cả các cơ sở Đoàn như tham gia bảo vệ môi trường, “Ngày thứ bảy tình nguyện”,“Ngày chủ nhật xanh”, mô hình “Văn phòng xanh, hiện đại”, “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”; hoạt động chăm lo cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó sẽ cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm (2016-2020) và kế hoạch 5 năm tiếp theo (2021-2025) của tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022.

Toàn Đoàn sẽ tổ chức sôi nổi những công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh - hiện đại. Hoạt động công trình, phần việc thanh niên các cấp được tổ chức theo hình thức cao điểm, hội thu, ra quân đồng loạt tại tất cả các cơ sở Đoàn như tham gia bảo vệ môi trường, “Ngày thứ bảy tình nguyện”,“Ngày chủ nhật xanh”, mô hình “Văn phòng xanh, hiện đại”, “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”; hoạt động chăm lo cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

(Chị Trần Thị Diễm Trinh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn)

 K.TUYẾN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên