“Nâng cao chất lượng
công tác giáo dục của Đoàn” bằng hình thức tuyên truyền, giáo dục là một trong
những hoạt động được quan tâm hàng đầu của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh suốt
thời gian qua. Nhằm phát huy thành quả, nhân rộng các mô hình hay trong công
tác tuyên truyền, giáo dục, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn đã tổ chức buổi họp mặt,
giao lưu cán bộ Đoàn làm công tác tuyên truyền; tọa đàm, nhân rộng thêm các mô
hình hay…
Tổ chức các chương
trình vui chơi, giải trí nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân, tuyên
truyền giáo dục tư tưởng cách mạng. Trong
ảnh: “Ngày chủ nhật vui” của TNCN xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát Mô hình mới, cách làm
hay Nói về những mô hình hay trong công tác tuyên truyền, giáo dục
của Thị đoàn Dĩ An, anh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Thị đoàn Dĩ An đã chia sẻ
về mô hình “Triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với
can phạm tại nhà tạm giữ của Công an TX.Dĩ An”. Cụ thể là mỗi tuần/2 lần, Đoàn
thanh niên Công an thị xã bố trí chuyển sách, tài liệu, báo chí về tư tưởng, tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh xoay vòng tại các buồng giam. Cuối mỗi tháng, Đoàn tổ
chức kiểm tra về sự chuyển biến, nhận thức và tiếp thu, đồng thời giải thích thắc
mắc của các can phạm và liên hệ thực tế bản thân. Riêng năm 2013, mô hình này
đã triển khai thực hiện 96 lần cho gần 500 can phạm. Qua đó, giáo dục ý thức
pháp luật, định hướng khát vọng hướng thiện cho từng cá nhân. Ngoài ra, Thị
đoàn Dĩ An còn tổ chức mô hình “Ngày giỗ Bác Hồ” (21-7 âm lịch hàng năm), tổ chức
hội diễn văn nghệ, chiếu phim về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Cần sự nhiệt huyết Từng là cán bộ Đoàn tâm huyết với công tác tuyên truyền,
giáo dục, chị Lê Thị Kim Út, Phó khoa ngữ văn trường Đại học Thủ Dầu Một,
nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Tỉnh đoàn đã “dốc lòng” tâm sự cùng các bạn
trẻ. Chị nhớ lại: “Thời của tụi mình, cơ sở vật chất thiếu thốn, bảng tin Đoàn
còn viết tay nhưng những người làm công tác tuyên truyền luôn say mê và tâm huyết
với công việc. Làm cán bộ thì phải chịu khó, chịu khổ, làm được điều chưa ai
làm thì nói đoàn viên mới tin và theo mình…”. Anh Nguyễn Phan Thái Anh, Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh,
nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Tỉnh đoàn thì cảnh báo, các cán bộ trẻ trong
thời đại @ hiện nay, với sự bùng nổ về công nghệ thông tin, mạng xã hội và những
tin tức ngồn ngộn trên mạng internet, người cán bộ Đoàn cần phải nhanh nhạy và
vững vàng, biết chọn lọc tri thức thì mới có thể vượt “bão” thông tin như hiện
nay. Đó cũng là một thách thức lớn dành cho các cán bộ Đoàn trẻ. Nhận định về công tác tuyên truyền của cán bộ Đoàn, chị Nguyễn
Phạm Duy Trang, Bí thư Tỉnh đoàn cho rằng: “Công tác tuyên truyền giáo dục luôn
quan trọng nhất vì đây là mặt trận lớn quyết định thành công hay thất bại của
công tác Đoàn. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn đã từng bước đổi mới, đa dạng hóa
các hình thức, phương pháp giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh,
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… Việc tuyên
truyền không chỉ tập trung vào những đối tượng tiêu biểu, tích cực mà còn mở rộng
tới đối tượng thanh niên công nhân, thanh niên chậm tiến… từ đó mà công tác
tuyên truyền giáo dục ngày càng được nâng chất. Song song đó, để nâng cao chất
lượng công tác giáo dục của Đoàn, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực từ bản thân mỗi đoàn
viên. Mỗi cán bộ Đoàn cần tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công
tác tuyên truyền, giáo dục; cấp bộ Đoàn xây dựng cán bộ giỏi lý luận, kỹ năng,
nghiệp vụ, nắm chắc thực tiễn làm công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên…
góp phần tạo thêm nhiều mô hình hay trong toàn tỉnh.LÊ THANH